Philippines bất ngờ xin rút quyền đăng cai SEA Games 2019

ANTD.VN - Ủy ban Thể thao Philippines vừa ra thông báo về việc chính phủ nước này sẽ rút quyền đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) lần thứ 30 vào năm 2019.

Trong cuộc họp báo mới đây, Chủ tịch Ủy ban thể thao Philippines (PSC), ông William Ramirez đã tiết lộ Philippines đã xin rút lui, không đăng cai SEA Games lần thứ 30 vào năm 2019.

"Do tình hình hiện nay tại đảo Mindanao cùng các vấn đề của chủ nghĩa khủng bố và tội ác, chúng tôi rất tiếc phải thông báo, Philippines sẽ không đăng cai SEA Games 2019 như kế hoạch. Ngân sách để tổ chức SEA Games 2019 sẽ được sử dụng để xây dựng lại thành phố Marawi bị chiến tranh tàn phá", ông William Ramirez cho biết.

Lá thư của Chủ tịch Ủy ban thể thao Philippines ngày 19-7, thông báo về việc Chính phủ nước này đã chấp thuận rút quyền đăng cai SEA Games 2019

Trong lá thư ngày 19-7 gửi cho Chủ tịch Ủy ban Olympic Philippines, Jose Cojuangco, Chủ tịch PSC đã thông báo về việc Chính phủ Philippines rút quyền đăng cai SEA Games 29 để lấy ngân sách tập trung vào việc phục hồi và xây dựng lại Mindanao, đặc biệt Marawi.

"Tuy nhiên PSC vẫn cam kết hỗ trợ các VĐV quốc gia trong SEA Games sắp tới tại Malaysia và luyện tập chuẩn bị cho Olympic 2020 tại Nhật Bản", bức thư nhấn mạnh.

Quyết định rút quyền đăng cai SEA Games 30 cũng đã được Chính phủ Philippines xác nhận và công bố vào hôm nay 21-7.

Việc rút quyền đăng cai các đại hội thể thao ở khu vực Đông Nam Á không phải hiếm. Trước đó, Singapore từng xin rút quyền đăng cai SEA Games 2013 (sau đó đăng cai năm 2015), Philippines xin rút đăng cai AFF Cup 2016 và Việt Nam cũng từng xin rút đăng cai ASIAD 2018 (sau đó Indonesia thay thế)...

Hiện Hội đồng Ủy ban Olympic Đông Nam Á chưa có ý kiến chính thức nào về sự rút lui này. Quyết định này của Philippines đưa ra chỉ 2 năm trước khi đại hội được tổ chức và việc tìm một quốc gia thay thế đăng cai là không dễ.

Trước SEA Games 2019, Philippines từng rút quyền đăng cai AFF Cup 2016 và xin không tham dự môn bóng đá nam SEA Games 27.

Trước đó vào năm 2015, Philippines được tín nhiệm trao quyền đăng cai SEA Games 2019 theo quy định sự luân chuyển các quốc gia đăng cai của đại hội.

Theo lộ trình thì năm 2021, Việt Nam sẽ đăng cai SEA Games 31, vì vậy chắc chắn chúng ta không thể tham gia đăng cai đại hội lần thứ 30. Singapore, Myanmar và Indonesia đều vừa mới đăng cai. Hiện chỉ có Thái Lan là ứng viên sáng giá thay thế Philippines.