Olympic Rio 2016 thành công hơn mong đợi

ANTD.VN - Vượt qua mối lo ngại về an ninh, dịch bệnh và những khán đài trống rỗng, Thế vận hội mùa hè lần đầu tiên tổ chức trên đất Nam Mỹ đã kết thúc tốt đẹp.

Olympic Rio 2016 khép lại bằng lễ hội pháo hoa đầy màu sắc ở sân Maracana

Sáng qua (22-8, giờ Việt Nam), các vũ công Samba, ca sỹ, nghệ sỹ và hàng  nghìn VĐV tề tựu trong bầu không khí đầy phấn khởi ở sân Maracana để thực hiện lễ bế mạc Olympic Rio 2016.

Suốt 17 ngày diễn ra Thế vận hội, thành phố Rio de Janeiro đã gạt sang một bên những vấn đề, trong đó có các khán đài trống rỗng ở những ngày ban đầu, rắc rối về cơ sở hạ tầng và mối lo an ninh để nhảy múa giống như một bữa tiệc Carnival.

Những người Brazil không giấu được niềm hạnh phúc trong lễ bế mạc, nơi rất nhiều CĐV mặc áo vàng anh truyền thống của các ĐTQG, sau khi họ khép lại ngày thi đấu cuối cùng bằng 2 tấm HCV ở 2 môn thể thao yêu thích ở quốc gia này là bóng đá nam và bóng chuyền. 

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt, gió lớn và có mưa, các vũ công Samba, ca sỹ, nghệ sỹ và hàng trăm VĐV vẫn nắm tay nhau nhảy múa. Những ca khúc truyền thống của Brazil, điệu nhảy của các VĐV Olympic, cùng hàng nghìn lá cờ được vẫy lên… trào dâng như những làn sóng, trước lúc lá cờ Olympic được trao cho chủ nhà Thế vận hội tiếp theo là Tokyo 2020.

Không giống như những lần tổ chức trước đó, Rio de Janeiro gây ấn tượng cho giới hâm mộ trên khắp thế giới bằng một lễ bế mạc đơn giản, tiết kiệm, nhưng đầy màu sắc. Thành công ở cả công tác tổ chức và chuyên môn tại Thế vận hội mùa hè tạo ra luồng không khí mới trong xã hội Brazil. Những mâu thuẫn đã được xoa dịu bằng ý chí, nỗ lực của các VĐV, mà đỉnh điểm là những tấm HCV tại các môn thể thao quan trọng.

Cùng với thành công trong công tác tổ chức của nước chủ nhà Brazil, tấm HCV môn bóng đá nam đầu tiên của các vũ công Samba, Rio 2016 ghi nhận những kỳ tích nằm ngoài sức tưởng tượng. Đó là sự trở lại rực rỡ của kình ngư người Mỹ, Michael Phelps (5 HCV và 1 HCB), hay sự vượt trội của người đàn ông chạy nhanh nhất hành tinh Usain Bolt (3 HCV)… Chia tay Rio 2016, hẹn gặp lại tại Tokyo 2020, nơi hứa hẹn về những khoảnh khắc kỳ diệu khác của đại hội thể thao lớn nhất hành tinh.