Nữ hoàng quần vợt người Nga phải làm khán giả tại Pháp mở rộng

ANTD.VN - Tay vợt từng 2 lần vô địch Maria Sharapova bất ngờ bị từ chối suất đặc cách tham dự Pháp mở rộng, kết thúc cuộc tranh cãi về khả năng ngôi sao này được dự Grand Slam diễn ra trên mặt sân đất nện kể từ lúc trở lại thi đấu sau 15 tháng treo vợt vì doping. 

Tay vợt 30 tuổi, người mới trở lại thi đấu hồi tháng trước sau khi bị treo vợt vì mẫu thử dương tính với chất kích thích meldonium tại Australia mở rộng hồi năm ngoái, đã hy vọng vào sự ủng hộ của Liên đoàn quần vợt Pháp (FFT) để góp mặt ở Roland Garros, vì cô chỉ xếp hạng 211 thế giới - vị trí không đủ giành quyền tham dự.

Sharapova không được trao suất đặc cách dự Pháp mở rộng 2017

Quyết định trên được FFT thông báo trên mạng xã hội Facebook một thời gian ngắn trước lúc Sharapova bước vào trận đấu tại vòng 2 của giải Italia mở rộng ở Rome.

Trước đó, dư luận xôn xao vì FFT ít nhất có thể dành cho Nữ hoàng quần vợt người Nga – tay vợt vô địch Roland Garros vào năm 2012 và 2014 - suất đặc cách để bắt đầu sự kiện ở Paris từ vòng loại.

Hành trình trở lại của Sharapova đã vấp phải sự chỉ trích từ một số tay vợt hàng đầu vì quyết định của Ban tổ chức ở Stuttgart, Madrid và Rome cho phép cựu số 1 thế giới tham gia đua tranh nhờ suất đặc cách.

Vừa qua, Sharapova đã bảo đảm ít nhất tấm vé tham dự Wimbledon từ vòng loại nhờ chiến thắng ở trận mở màn của Italia mở rộng, thành tích giúp tay vợt này vươn lên top 200 thế giới.

Tuy nhiên, tay vợt từng giành 5 danh hiệu Grand Slam cần phải đi tới bán kết sự kiện ở Rome, nếu muốn góp mặt trong lễ bốc thăm chính.