"Nữ hoàng điền kinh" Lê Tú Chinh tiết lộ điểm yếu khó tin

ANTD.VN - "Em bị cận thị, đến ba độ rưỡi lận. Có người nói em "chảnh" nhưng thực sự nhiều khi em chẳng nhìn thấy gì xung quanh cả", Lê Tú Chinh - nữ hoàng điền kinh mới của Đông Nam Á, tiết lộ.

SEA Games 29 vừa, Lê Tú Chinh là cái tên nổi bật nhất của đội tuyển điền kinh Việt Nam khi giành tới 3 HCV ở các nội dung danh giá nhất điền kinh nữ đại hội gồm 100m, 200m, 4x100m tiếp sức.

Thành tích của Lê Tú Chinh là đặc biệt ấn tượng khi cô mới 20 tuổi và giành ngay hat-trick vàng trong lần đầu tiên dự SEA Games. Báo chí Malaysia gọi cô là "Người phụ nữ chạy nhanh nhất Đông Nam Á", trong khi giới truyền thông khu vực đặt cô biệt danh "nữ hoàng điền kinh mới". Với điền kinh Việt Nam, cô là sự thay thế hoàn hảo đàn chị Vũ Thị Hương đã giải nghệ.

Bước chạy thần tốc đưa Tú Chinh trở thành nữ hoàng cự ly ngắn mới của SEA Games

Đằng sau những tấm HCV lịch sử là những câu chuyện hậu trường đầy cảm động về tình cảm thầy trò giữa Tú Chính với HLV Nguyễn Thị Thanh Hương mà cô xem như người mẹ thứ hai, hay câu chuyện đầy nghị lực của cô gái sinh 1997, mồ côi mẹ từ năm 6 tuổi nhưng đã tự lập để vượt lên số phận.

Kể từ SEA Games 29 đến nay, xóm nhỏ nghèo đường Nguyễn Chế Nghĩa, Quận 8, TP.HCM vẫn râm ran những câu chuyện về ông "xe ôm" Lê Tiết Nhân có cô con gái út Lê Tú Chinh vô địch Đông Nam Á, được truyền thông rầm rộ ngợi khen.

Ông Nhân kể mẹ Tú Chinh không may mắc bệnh hiểm nghèo rồi mất khi em mới 6 tuổi. Ông Nhân thương vợ, hứa với bà sẽ nuôi Chinh cùng hai người chị khôn lớn bằng nghề chạy "xe ôm".

Mạnh mẽ trên đường chạy, còn ngoài đời Tú Chinh là cô gái cá tính, nhí nhảnh

Trong ký ức của cha, Tú Chinh hồi nhỏ là đứa bé láu táu, cả ngày cứ chạy nhảy loi choi suốt. Rồi như sự sắp đặt của số phận, trong một lần tới trường tuyển tài năng trẻ, cô bé loi choi khi ấy học lớp 8 đã lọt "mắt xanh" HLV Thanh Hương và gắn bó thầy trò từ đó cho tới tận bây giờ. 

Theo lời kể của hàng xóm và bạn bè, Tú Chinh là cô bé nhí nhảnh, tinh nghịch. Thế nhưng trên đường đua hay trên bục nhận huy chương, nhiều người thấy lạ bởi VĐV 20 tuổi lúc nào cũng giữ gương mặt khá lạnh lùng.

Ít ai ngờ người giành 3 HCV điền kinh SEA Games Lê Tú Chinh lại cận tới 3,5 diop

"Em bị cận thị, đến ba độ rưỡi lận. Có người nói em "chảnh" nhưng thực sự nhiều khi em chẳng nhìn thấy gì xung quanh cả", nữ hoàng điền kinh mới của Đông Nam Á, tiết lộ.

Kết thúc kỳ SEA Games 29 đặc biệt thành công, Lê Tú Chinh được vinh danh và nhận về những khoản tiền thưởng xứng đáng, đỡ đần cho bố và các chị. Đó là động lực để cô tiếp tục nỗ lực, chinh phục những đỉnh cao mới.

Niềm vui nhân đôi khi mới đây, Lê Tú Chinh cùng HLV Thanh Hương được đầu tư chuyến tập huấn 3 năm liền tại Mỹ, dự kiến là Trung tâm IMG (bang Florida) - nơi nuôi dưỡng nhân tài điền kinh của thế giới. Trị giá đầu tư mỗi năm cho Tú Chinh khoảng 2 tỷ đồng.

Mục tiêu lớn nhất của Tú Chinh trong tương lai gần là đấu trường ASIAD 2018 và Olympic Tokyo 2020.