Giải bóng đá học sinh THPT Hà Nội – Báo ANTĐ lần thứ XVII 2017 – Cúp Number 1 Active:

Nóng bỏng cuộc đua Vua phá lưới

ANTD.VN - Ngay từ vòng đấu bảng, cuộc đua ngầm cho danh hiệu Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất giải đã vô cùng hấp dẫn, bên cạnh sự thăng tiến của nhiều đội bóng.

Tính đến thời điểm này, các nhà đương kim vô địch THPT Trần Quốc Tuấn đã trở thành đội đầu tiên giành tấm vé vào vòng loại trực tiếp, sau 3 trận toàn thắng cùng ngôi nhất bảng A. Không chỉ vậy, họ còn kết thúc vòng bảng bằng hiệu suất ấn tượng: ghi 15 bàn, không để thủng lưới. Cũng giống như 3 mùa gần nhất, nơi THPT Trần Quốc Tuấn đều đăng quang, họ vẫn giữ được một lối chơi chắc chắn, dựa trên sự kết dính của dàn cầu thủ thường xuyên ăn tập cùng nhau.

Đội bóng tới từ ngôi trường nằm ở khu Mỹ Đình này thường không có cá nhân nào thực sự nổi bật, mà dựa trên sức mạnh của tập thể. Dù vậy, trường Trần Quốc Tuấn luôn có những cầu thủ biết tạo cơ hội và ghi bàn trong mọi hoàn cảnh. Trong số 15 bàn họ có tính tới lúc này, số 14 Hoàng Đức Hải đóng góp tới 4 bàn. Cầu thủ này thi đấu không thật nổi bật, nhưng luôn có mặt ở những điểm nóng trước khung thành đối phương, và đó là lý do khiến Đức Hải đã có 4 bàn thắng.

Cầu thủ Duy Anh (phải) của THPT Nguyễn Tất Thành

Dẫn đầu danh sách Vua phá lưới cùng Đức Hải với 4 bàn là Nguyễn Anh Dũng, tiền đạo số 10 của THPT Vân Tảo. Trong cả hai chiến thắng trước THPT Lương Văn Can và THPT Đông Đô vừa qua, Anh Dũng đều đặt dấu ấn của mình để mang về 3 điểm cho đội nhà. Khác với “đồng nghiệp” bên phía THPT Trần Quốc Tuấn, Anh Dũng vẫn còn cơ hội nâng thành tích của mình ở vòng bảng, khi đội bóng tới từ Thường Tín vẫn còn gặp THPT Hồ Xuân Hương ở lượt trận cuối cùng vào chiều chủ nhật 5-11 tới. Và với phong độ như hiện tại, khả năng để Anh Dũng tạm vượt qua Đức Hải trên danh sách Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất là không hề nhỏ.

Ngoài hai cầu thủ đã có 4 bàn trên, có tới bốn người đang có 3 bàn và tất nhiên, không ai có thể gạt họ ra khỏi cuộc đua. Đầu tiên là số 8 của THPT Huỳnh Thúc Kháng – Vũ Quốc Thái. Tiếp theo là hai cầu thủ cùng mang áo số 7 của THPT Lê Lợi và THPT Đống Đa, lần lượt là Nguyễn Văn Triệu và Lại Đức Thiện. Đây đều là những điểm tựa cho các đội bóng để mơ về cơ hội tiến sâu tại giải.

Người cuối cùng trong 4 cầu thủ ghi 3 bàn là Đào Duy Anh, mang áo số 11 của THPT Nguyễn Tất Thành. Duy Anh là cầu thủ chơi ở tuyến giữa, từng tỏa sáng từ mùa giải năm ngoái. Đây là mẫu cầu thủ chơi kỹ thuật, năng nổ và được đánh giá là “nhạc trưởng” của THPT Nguyễn Tất Thành.

Không phải là một tiền đạo, nhưng Duy Anh luôn biết cách chọc thủng lưới đối phương ở những tình huống dứt điểm từ xa. Với một đội bóng được tổ chức tốt và được đánh giá sẽ tiến sâu như THPT Nguyễn Tất Thành, Duy Anh sẽ là đối trọng đáng gờm cho Anh Dũng, Đức Hải hoặc những cầu thủ nào muốn vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại giải năm nay.