Nỗ lực của Ánh Viên rất đáng được ghi nhận

ANTD.VN - Hôm qua 9-8, Nguyễn Thị Ánh Viên đã chia tay Olympic 2016 sau khi thi đấu nội dung cuối cùng 200m hỗn hợp với thành tích 2 phút 16 giây 20, kém xa kỷ lục cá nhân của cô là 2 phút 12 giây 33 lập tại Cup thế giới năm 2015. 

Nỗ lực của Ánh Viên rất đáng được ghi nhận ảnh 1Ánh Viên cần thêm thời gian để có thể vươn tới đẳng cấp thế giới

Trước đó ở nội dung 400m tự do, Ánh Viên cũng không thể vượt qua thành tích của bản thân. Song ở 400m hỗn hợp, cô gây ấn tượng với thông số 4 phút 36 giây 85, ngắn hơn thành tích tốt nhất cô từng đạt là 4 phút 38 giây 78 tại giải Vô địch thế giới 2015 tại Kazan (Nga) và bỏ xa HCV SEA Games 2015, 4 phút 42 giây 88. Tuy nhiên, Ánh Viên cũng chỉ có thể xếp thứ 9 ở vòng loại và không thể có mặt tại vòng chung kết dành cho 8 VĐV xuất sắc nhất. So với thành tích đề ra trước ngày lên đường là lọt vào chung kết một trong 3 nội dung thi đấu, Ánh Viên không đạt được. Nhưng xét về mặt thông số, việc rút ngắn 2 giây tại 400m hỗn hợp là một sự tiến bộ. Đặc biệt, việc xếp thứ 9 Olympic ở nội dung này rất đáng được ghi nhận. 

Trước giờ Olympic Rio khởi tranh, HLV Đặng Anh Tuấn khẳng định Ánh Viên tham dự với mục đích vượt qua chính mình chứ không mong có Huy chương. Còn chuyên gia Nguyễn Hồng Minh đánh giá: “Chủ trương và cách thức đầu tư cho Ánh Viên là đúng đắn và sẽ tiếp tục cho quả ngọt trong tương lai. Với Ánh Viên, ngành thể thao đầu tư để nhắm tới ASIAD 2018, chứ không phải Olympic Rio. Vì thế, dư luận có thể kỳ vọng nhưng cũng cần nhìn nhận ở góc độ chuyên môn và cho Ánh Viên thêm thời gian. Tôi kỳ vọng Ánh Viên sẽ mang về HCV ASIAD đầu tiên cho bơi Việt Nam tại đại hội năm 2018”.