Nguyễn Thị Huyền "mở hàng Vàng" điền kinh, Ánh Viên lập cú đúp

ANTD.VN - Nguyễn Thị Huyền vừa mở hàng huy chương vàng (HCV) cho điền kinh Việt Nam ở nội dung 400m rào nữ. Trong khi đó Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục giành HCV 400m bơi tự do SEA Games 29.

Lúc 19h30 hôm nay (22-8), điền kinh đón HCV đầu tiên khi Nguyễn Thị Huyền đoạt HCV nội dung 400m vượt rào nữ tại SEA Games 29.

Xuất phát ở đường chạy số 3 phần thi chung kết, cô gái người Nam Định đã bứt lên mạnh mẽ, dần bỏ xa các đối thủ và một mình băng băng về đích với thời gian 56 giây 06, phá kỉ lục SEA Games 56 giây 15 do chính Huyền thiết lập ở SEA Games 2015 tại Singapore.

Nguyễn Thị Huyền giành HCV, phá kỷ lục của chính mình

Trước đó, Nguyễn Thị Ánh Viên có HCV thứ 2 trong ngày.

Tại phần thi chung kết 400m tự do có 8 VĐV tham gia, Ánh Viên bơi ở làn thứ 4. Cô là đương kim vô địch đồng thời giữ kỷ lục ở nội dung này với thành tích 4 phút 08 giây 66 lập tại SEA Games 2015.

Video: Ánh Viên giành HCV 400m tự do

Không nằm ngoài dự đoán, Ánh Viên nhanh chóng bỏ xa đối thủ để dẫn đầu. Chung cuộc, cô cán đích đầu tiên sau 4 phút 10 giây 96, bỏ xa người về nhì là Himathongkom (Thái Lan) tới 5 giây.

Có đôi chút tiếc nuối khi Ánh Viên không thể phá kỷ lục của chính mình ở nội dung này, như cách cô vừa thành công ở 200m ngửa. Tuy nhiên, việc giành trọn 2 HCV thi đấu trong ngày hôm nay, trong đó có 1 kỷ lục là thành công lớn với cô gái vàng của bơi Việt Nam trong bối cảnh phải gánh trọng trách giành 9-10 HCV cho đội tuyển bơi. 

Ánh Viên xếp nhất trong 8 VĐV thi chung kết 400m tự do nữ

Như vậy, Ánh Viên đã có 3 HCV sau 4 nội dung thi đấu. Trước mắt cô là 8 nội dung đăng ký với hy vọng giành từ 6-7 HCV nữa.

Ngoài Ánh Viên, các VĐV còn lại của bơi Việt Nam đều thi đấu không thành công trong 4 nội dung thi chung kết còn lại của tối hôm nay 22-8.

Tính tới 19h30, đoàn Thể thao Việt Nam có tổng cộng 15 HCV, xếp thứ 3 trên bảng tổng sắp sau Singapore (18 HCV) và chủ nhà Malaysia (34 HCV).