Ngược dòng bất thành, U23 Việt Nam mất vé chung kết M-150 Cup

ANTD.VN - Chiều 13-12, đội tuyển U23 Việt Nam đã để thua U23 Uzbekistan 1-2 trong lượt trận cuối bảng B, qua đó chỉ giành quyền vào chơi trận tranh hạng ba giải giao hữu quốc tế M-150 Cup 2017 đang diễn ra tại Thái Lan.

Với những diễn biến có lợi trước đó, U23 Việt Nam (3 điểm) chỉ cần có từ một trận hòa trở lên trước U23 Uzbekistan (1 điểm) là sẽ cầm chắc ngôi đầu bảng B cùng tấm vé vào chơi trận chung kết giải.

So với trận thắng U23 Myanmar 4-0, trận này, HLV Park Hang-seo có 3 sự thay đổi ở đội hình xuất phát khi tung vào sân 4 cái tên mới gồm Thanh Bình, Lâm Ti Phông, Anh Tài và thủ môn Văn Hoàng.

U23 Việt Nam (áo đỏ) gặp khó trước lối chơi áp sát của U23 Uzbekistan (Ảnh: Zing)

Sự xáo trộn này cộng với lối chơi tốc độ, áp sát rất nhanh của Uzbekistan khiến các cầu thủ áo đỏ có phần chệch choạc trong những phút đầu trận đấu.

Phút thứ 5, U23 Uzbekistan có pha dàn xếp tấn công bên cánh trái, Bobir (số 6) dứt điểm cận thành đưa bóng đi không chính xác.

Video: Bobir mở tỷ số cho U23 Uzbekistan

Thế nhưng tới phút 30, tận dụng pha phá hụt bóng của trung vệ Duy Mạnh (người thường quen đá tiền vệ phòng ngự nhưng được giao nhiệm vụ đá trung vệ dưới thời HLV Park Hang-seo), Bobir đã thành công với cú dứt điểm cận thành hạ thủ môn Văn Hoàng, mở tỉ số cho U23 Uzbekistan.

Bước sang hiệp 2, HLV Park Hang-seo tung A Hoàng, Thái Quý và Hồng Duy vào sân. Và ở tình huống lên bóng phút 58, hai trong ba cầu thủ vào sân này đã góp công mang về quả 11m cho U23 Việt Nam. Tiền đạo Công Phượng bình tĩnh thực hiện thành công quả penalty, san hòa 1-1 cho đội nhà ở phút 60.

Video: Tình huống penalty và Công Phượng san hòa 1-1 cho U23 Việt Nam

Video: Đội trưởng Zabikhillo sút bồi nâng tỷ số 2-1 cho U23 Uzbekistan

Thế nhưng chỉ 5 phút sau bàn gỡ hòa, U23 Việt Nam lại rơi vào thế phải bám đuổi. Thủ môn Văn Hoàng dù xuất sắc cản pha đánh đầu của Zabikhillo trong vòng cấm nhưng anh bất lực trước cú sút bồi sau đó của đội trưởng U23 Uzbekistan.

Khi trận đấu còn 20 phút, HLV Park Hang-seo lần lượt tung 3 cầu thủ nổi bật hàng công là Ngọc Quang (thay Xuân Trường), Đức Chinh (thay Thanh Bình) và đặc biệt là Quang Hải - người có cú đúp đẹp mắt ở trận ra quân (thay Công Phượng), vào sân hòng tạo ra những pha bóng đột biến trong tấn công cho U23 Việt Nam.

U23 Uzbekistan ăn mừng chiến thắng cùng tấm vé vào chơi trận chung kết (Ảnh: Zing)

Thế nhưng những thay đổi này cùng nỗ lực của các cầu thủ không thể giúp U23 Việt Nam lật ngược thế cờ. Thua chung cuộc 1-2, thầy trò HLV Park Hang-seo mất cơ hội vào chung kết và sẽ chơi trận tranh hạng ba của giải với đội nhì bảng A vào lúc 16h ngày 15-12 tới.

Đối thủ của U23 Việt Nam sẽ được xác định sau lượt trận cuối bảng A giữa chủ nhà U23 Thái Lan với U23 CHDCND Triều Tiên diễn ra vào 20h tối nay (13-12).