Ngọn lửa thiêng Olympic từ năm 1964 đã tắt từ lâu

ANTD.VN - Ngọn lửa thiêng được thắp sáng từ ngọn đuốc của Thế vận hội Olympic Tokyo vào năm 1964, được cho là sẽ cháy sáng mãi mãi, nhưng trên thực tế đã tắt cách đây 4 năm. 

Ngọn lửa của Thế vận hội Olympic

Điều này đã được một quan chức thể thao Nhật Bản, đề nghị không nêu tên, thừa nhận. Nơi lưu giữ ngọn lửa là một khu liên hợp thể thao trong thành phố Kagoshima ở phía tây nam Nhật Bản.

Ngọn lửa được dư luận chú ý trở lại vào tháng 9-2013, khi Thủ đô Tokyo của Nhật Bản giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic 2020.

Nhưng chỉ hai tháng sau đó, vào tháng 11-2013, ngọn lửa đã tắt không rõ lý do.

Sau đó, chính quyền địa phương đã thắp một ngọn lửa mới, và ngọn lửa này được giữ cháy ở nơi khác trong khu thể thao.