Neymar bị vô hiệu hóa, Brazil cay đắng để Thụy Sĩ chia điểm

ANTD.VN - Ít giờ sau khi ĐKVĐ Đức gây sốc với trận thua Mexico 0-1, tới lượt một ứng cử viên vô địch World Cup 2018 khác là Brazil gây thất vọng khi để Thụy Sĩ cầm hòa 1-1, dù đã dẫn trước với tuyệt phẩm sút xa của Coutinho.

Với bài học nhãn tiền từ Argentina và Đức, Brazil không hề tỏ ra coi thường và chủ quan trước Thụy Sĩ. Điều đó khiến cho đội bóng Vàng-xanh nhập cuộc chậm và thậm chí có phần lép vế so với đối phương.

Tuyệt phẩm mở tỉ số của Coutinho

Thống kê cho thấy có nhiều thời điểm, Thụy Sĩ kiểm soát bóng tốt hơn so với đội bóng của HLV Tite, bất chấp việc họ sở hữu bộ ba tấn công Neymar - Jesus - Willian, lại còn được hỗ trợ bởi Coutinho.

Các cầu thủ tới từ xứ sở đồng hồ rất biết cách chăm sóc những mũi nhọn của Brazil. Đặc biệt là Neymar, khi tiền đạo này thường xuyên được 2-3 cầu thủ áo đỏ vây xung quanh mỗi khi có bóng. Cả trận, ngôi sao của PSG không tạo ra được cơ hội nào thực sự đáng kể.

Brazil ăn mừng bàn thắng vươn lên dẫn trước

Nhưng khi quá tập trung vào Neymar, Thụy Sĩ lại để hổng một cái tên khác: Coutinho. Phút 20, ngôi sao của Barca thực hiện một cú cứa lòng đẳng cấp, đúng sở trường của mình. Bóng đi cuộn vào thẳng khung thành, không cho Sommer cơ hội cản phá nào. 

Dù khai thông được bế tắc từ khá sớm, nhưng Brazil vẫn không cho thấy sự lấn lướt so với đối thủ. Chẳng hiểu có phải vì HLV Tite muốn các học trò đá cầm chừng hay không, mà đội bóng Vàng-xanh cho người ta có cảm giác Thụy Sĩ vẫn có cơ hội để thay đổi thế trận.

Hàng phòng ngự Thụy Sĩ đã làm rất tốt công việc vô hiệu hóa Neymar

Và đúng là điều đó đến thật. Ngay đầu hiệp 2, các vũ công Samba phải nhận bàn thua khi xuất phát từ quả đá phạt bên cánh phải, Steven Zuber thoải mái bật cao đánh đầu tung lưới Alisson Becker.

Không chấp nhận tỉ số hòa, HLV Tite tung cả Fernandinho, Renato và Firmino vào sân gây sức ép. Nhưng ở những cơ hội tốt nhất của mình vào cuối trận, họ đều bỏ lỡ trong tiếc nuối.

Cú đánh đầu gỡ hòa 1-1 của Zuber

Hòa 1-1 trước Thụy Sĩ ở trận ra quân chẳng khác nào một thất bại với Brazil. World Cup 2018 dù chưa đá hết lượt trận đầu tiên của vòng bảng, nhưng đã có quá nhiều bất ngờ xảy ra. Nó dự báo còn nhiều điều thú vị hơn nữa đang chờ phía trước.

Ở lượt trận thứ hai, Brazil sẽ gặp Costa Rica, còn Thụy Sĩ đụng Serbia. Hai trận đầu diễn ra ngày 22-6. Đội bóng của HLV Tite buộc phải thắng để giảm áp lực khi chạm trán Serbia ở trận cuối cùng.