M.U trên đường trở thành nhà vô địch Europa League tệ nhất thập kỷ

ANTD.VN - Người khổng lồ của Manchester, M.U lần đầu tiên ghi tên vào trận chung kết Europa League trong lịch sử, sau chiến thắng chung cuộc 2-1 vượt qua Celta Vigo. Tuy nhiên, cách mà Quỷ đỏ tiệm cận chức vô địch không nhận được sự ủng hộ của đa số giới hâm mộ. 

Đoàn quân của HLV Jose Mourinho đánh bại Celta Vigo 1-0 trên đất Tây Ban Nha nhờ pha lập công của tài năng trẻ Marcus Rashford. Tiền vệ Marouane Fellaini là tác giả của bàn thắng mở tỷ số ở trận lượt về tại Old Trafford, trước lúc trận đấu khép lại với tỷ số hòa 1-1.

M.U sắp trở thành nhà vô địch ghi ít bàn thắng nhất 11 năm qua tại Europa League 

Chiến thắng chung cuộc 2-1 sau những phút giây căng thẳng vào cuối trận ở “Nhà hát của những giấc mơ” giúp M.U bước vào trận đấu cuối cùng của Europa League, nơi họ sẽ gặp đại diện của Hà Lan, Ajax, đội đánh bại Lyon chung cuộc 5-4.

Mặc dù đi rất đúng hướng trong hành trình bước lên đỉnh cao Europa League, qua đó bảo đảm tấm vé dự Champions League mùa tới, màn trình diễn của các học trò HLV Jose Mourinho gặp phải nhiều chỉ trích từ giới hâm mộ. Trong số những người chê bai lối chơi xấu xí của Quỷ đỏ có cựu tiền vệ Roy Keane.

Đó là một thực tế nếu nhìn vào những gì M.U thể hiện trên đường giành vé tới Stockholm. Trận hòa 1-1 với Celta Vigo ngay tại “Nhà hát của những giấc mơ” là trận thứ bảy liên tiếp Quỷ đỏ không ghi quá 2 bàn (tính trong 90 phút). Cứ theo đà này, đoàn quân của Mourinho có thể trở thành nhà vô định “chán ngấy” nhất trong 11 năm qua tại Europa League.

Tại Europa League mùa giải năm nay, M.U chỉ ghi được 31 bàn thắng từ 14 trận, trung bình 2,21 bàn/trận, là tổng số bàn thắng thấp nhất với một nhà vô địch kể từ lúc Sevilla đăng quang vào năm 2006.