M.U trả giá đắt cho tấm vé vào bán kết Europa League

ANTD.VN - Đánh bại Anderlecht 2-1 tại Old Trafford và chiến thắng chung cuộc 3-2, nhưng M.U của HLV Jose Mourinho phải trả cái giá rất đắt cho tấm vé vào bán kết Europa League vì những ca chấn thương.

Sau 120 phút nghẹt thở tại “Nhà hát của những giấc mơ”, M.U dồn dập phải nhận 2 tin xấu. Theo đó Zlatan Ibrahimovic là cầu thủ thứ hai của Quỷ đỏ nguy cơ dính chấn thương nghiêm trọng ở trận đấu với Anderlecht.

Rojo dính chấn thương đầu gối ngay từ giữa hiệp 1

Trước đó, Marcos Rojo phải rời sân bằng cáng chỉ sau 23 phút thi đấu, khi cầu thủ này đổ sụp xuống sân với một chấn thương đầu gối.

Hình ảnh Ibrahimovic tập tễnh rời sân khiến cho M.U lâm vào cuộc khủng hoảng chấn thương ở giai đoạn quyết định của mùa giải.

Ngôi sao người Thụy Điển bị đau từ một tình huống không chiến. Khi tiếp đất, chân cầu thủ này cong ngược về phía sau, dấu hiệu cho thấy vấn đề nghiêm trọng ở đầu gối.

Ibrahimovic tập tễnh rời sân

Tiền đạo 35 tuổi được các bác sỹ của M.U chăm sóc và trở lại thi đấu. Dù vậy, ngôi sao này sau đó đi tập tễnh trước lúc được thay thế bằng Anthony Martial.

Theo Mourinho, cựu tiền đạo của PSG nguy cơ phải nghỉ thi đấu hết mùa giải, trong bối cảnh Ngoại hạng Anh và Europa League chỉ còn một tháng nữa là kết thúc.

Đó là thông tin tồi tệ với M.U bởi họ thiếu vắng sự phục vụ của bộ đôi Chris Smalling và Phil Jones cũng phải vắng mặt vì lý do chấn thương. Cuối tháng này, Quỷ đỏ phải bước vào derby Manchester với nửa Xanh ở Etihad, sau đó dẫn quân tới sân Emirates của Arsenal vào đầu tháng 5.