M.U soán ngôi giàu nhất thế giới của Real

ANTD.VN - Theo xếp hạng thường niên vừa được tạp chí uy tín Deloitte công bố, M.U đã lật đổ Real Madrid trên bảng xếp hạng “Money League”, trở thành đội bóng đá giàu có nhất hành tinh.

Đội bóng từng 20 lần vô địch bóng đá Anh hất cẳng người khổng lồ của Tây Ban Nha khỏi vị trí số 1 thế giới sau 11 năm thống trị nhờ thành tích trở lại Champions League và tăng thu nhập đáng kể từ các bản hợp đồng thương mại. Trong khi đó, Real Madrid tụt xuống vị trí thứ ba ở bảng xếp hạng mới nhất của Deloitte, xếp sau đại kình địch Barcelona. Vị trí thứ tư thuộc về Bayern Munich, còn Man City lần đầu tiên vươn lên vị trí thứ 5 sau khi đi tới bán kết Champions League ở mùa trước.

Bóng đá Anh cho thấy sức mạnh áp đảo về tài chính so với phần còn lại khi 8 đội bóng của Premier League góp mặt trong top 20 (trong đó có 5 đội nằm trong top 10) về thu nhập. Nguồn thu lớn nhất của các đội bóng đến từ hợp đồng bản quyền truyền hình, khoản tiền này không ngừng tăng theo thời gian. Điều khá bất ngờ trong bảng xếp hạng mùa giải 2015-2016 của Deloitte là nhà đương kim vô địch Leicester City xuất hiện lần đầu tiên ở vị trí 20.

Tim Bridge - lãnh đạo của Deloitte nói rằng, nhiều khả năng tất cả các CLB của Premier League sẽ góp mặt ở top 30 vào mùa giải 2016-2017 khi hợp đồng bản quyền truyền hình trong nước tăng lên tới 5,14 tỷ bảng (gần 8 tỷ USD). “Money League tiếp tục phản chiếu sức mạnh chiều sâu về tài chính của Premier League” - Bridge đánh giá. Và sự xuất hiện của  Leicester City báo hiệu viễn cảnh bất kỳ đội bóng nào của Premier League cũng có cơ hội góp mặt ở top 20.

Ngoài Barcelona và Real Madrid, một đội bóng khác của Tây Ban Nha góp mặt trong top 20 là Atletico Madrid, tương tự, bóng đá Đức có 3 đại diện. Trong lúc đó Italia có 4 câu lạc bộ nằm trong top này, với Juventus là đội dẫn đầu đứng ở vị trí thứ 10. PSG là đại diện duy nhất của Ligue 1 góp mặt trong danh sách, đội bóng này cũng bị tụt xuống vị trí thứ 6 (lùi 2 bậc so với năm trước). Zenit St Petersburg - đội bóng đến từ xứ sở bạch dương là đại diện cuối cùng ở top 20.

Tổng doanh thu, chưa tính phí chuyển nhượng cầu thủ, thuế giá trị gia tăng (VAT) và các khoản thuế khác của top 20 đội bóng đứng đầu về thu nhập đã tăng 12% lên 7,4 tỷ euro (tương đương khoảng hơn 8 tỷ USD). M.U tái lập vị trí số 1 đã từng đoạt được trong mùa giải 2003-2004. Barcelona và Real đều vượt qua mốc 600 triệu euro (tương đương 639,96 triệu USD) về doanh thu ở mùa giải 2015-2016. Họ là những đội bóng đầu tiên đạt được doanh thu lớn như vậy.