Mourinho đã hết phép màu?

ANTD.VN - Jose Mourinho từng khiến người ta phải thán phục bởi những thành công mà ông gặt hái được trong sự nghiệp HLV. 

Vị HLV người Bồ Đào Nha đã giành được 7 chức VĐQG, 2 danh hiệu Champions League và 10 chiếc cúp quốc gia. Thành tích đó của Mourinho khiến cho người ta phải so sánh ông với Brian Clough, một HLV tài năng trong lịch sử bóng đá Anh. Tuy nhiên…

Quay ngược những mùa bóng, có những thời điểm, nhắc đến những HLV trứ danh đang dẫn dắt các đội bóng hàng đầu trên thế giới, chẳng ai có thể quên hay gạt tên Mourinho. Bởi, ở bất kỳ câu lạc bộ mới nào, khi mới đến, Mourinho luôn bắt nhịp rất nhanh, gây ấn tượng mạnh và dần hoàn thiện chiến thuật - nhân sự - thể lực cho những mùa bóng tiếp theo.

Linh hồn trong chiến thuật của Mourinho chính là xây dựng đội bóng trên một trục thẳng, ở đó nắm giữ huyết mạch là một tiền vệ phòng ngự chơi thứ bóng đá nhiệt đến nóng chảy. Người ta còn ví von rằng, trọng tâm ấy đá bóng như một chiến binh.

Còn thời điểm hiện tại, khi dẫn dắt đội bóng giàu truyền thống Quỷ đỏ, liên tiếp những trận thua khiến người hâm mộ lại đặt một câu hỏi: Mourinho của thực tại có phải là “người đặc biệt” trong quá khứ? Câu hỏi trực diện không xách mé, bởi xem M.U thi đấu, xem Mourinho chỉ đạo người ta thấy một bức tranh vô vị, mờ nhạt, dễ dàng thua và hoàn toàn không có cá tính bóng đá. “Quả bóng” mang tên Mourinho tiếp tục bị đẩy đi xa, người ta bắt đầu đặt câu hỏi về chiến thuật của Mourinho.

Người ta bàn luận quanh những tranh cãi mà ông có thể cố tình gây ra trong phòng họp báo. Và đỉnh điểm là người ta bắt đầu so sánh?... Không ai khác chính là huyền thoại - cựu đội trưởng của M.U Roy Keane. Khi chứng kiến Pep Guardiola dẫn dắt Man City giành liên tiếp các trận đấu toàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, Roy Keane đã không ngớt lời ca ngợi. “Có hai nhà cầm quân hàng đầu ở Manchester.

Mourinho tự cho rằng bản thân là “Người đặc biệt”, nhưng với tôi thì Pep mới là Người đặc biệt. Những mùa trước, chúng ta thường thấy Man City khởi đầu tốt và chơi sa sút trong giai đoạn sau.

Tôi không nghĩ điều đó sẽ diễn ra với Pep. Anh ta đã đưa ra những quyết định thực sự quan trọng khi nắm Man City, trong đó có việc loại Joe Hart và Yaya Toure bởi bạn không phù hợp với triết lý của tôi. Guardiola nói mình là một nhà cầm quân thích sự thách thức và rõ không phải là câu nói suông. Anh ta thực hiện xoay vòng cầu thủ và họ chơi rất tự tin” - Roy Keane phát biểu trên Kênh ITV - “Jose Mourinho nên nhường lại biệt danh “Người đặc biệt” cho Pep”.

Tại sao, Mourinho - con người giàu chiến thắng trong quá khứ chưa xa lại thua hết trận này qua trận khác? Trên tờ Telegraph (Anh), ký giả Jason Burt phân tích: HLV M.U đang đi vào lối mòn, với phong cách huấn luyện và tư duy quản trị cũ kỹ.

Ngoại hạng Anh đang chứng kiến cuộc đấu trí của những huấn luyện viên trẻ tuổi. Jurgen Klopp (49 tuổi), Antonio Conte (47 tuổi), Pep Guardiola (45 tuổi) và Mauricio Pochettino (44 tuổi). Mourinho - lớn tuổi hơn cả trong nhóm các HLV hàng đầu - người phải chịu sức ép thành tích khủng khiếp khi ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford.

Đến cầm quân ở một CLB có tầm vóc khổng lồ như Man Utd và phải thành công nhanh nhất có thể không hề là điều đơn giản với một nhà cầm quân tuổi 53. Nhiệm vụ ấy càng khó hơn khi bóng đá và các nguyên tắc quản trị đang chuyển sang một hướng đi mới, mà có thể ở đó, Mourinho không hiện diện. Mourinho vẫn đặc biệt, nhưng trong chừng mực nào đó, không còn mới mẻ.

Phong cách làm việc của ông dường như bất biến từ nhiều năm qua. Ông cũng chẳng buồn thay đổi đội ngũ hỗ trợ trong công cuộc tìm kiếm những ý tưởng mới, những gương mặt mới, nguồn năng lượng và động lực mới... 

Mourinho đã trải qua 15 năm thành công với những dấu ấn mạnh mẽ ở các giải đấu. Phân tích vậy để minh chứng một điều rằng, Mourinho có thể vẫn là một HLV cừ khôi, nhưng ông có còn là “Người đặc biệt” lại là một câu hỏi khác. Theo ký giả Jason Burt, M.U biết rõ chuyện gì đang xảy ra với đội bóng và cả chính HLV của mình.

Mourinho có dễ dàng thay đổi triết lý của bản thân? Ông có đủ thông minh để thích ứng và cũng có được những thành quả ban đầu?... Áp lực thua trận ập đến, Mourinho lại trở về trạng thái như mặc định. Vào thời điểm này, còn quá mới để kết luận M.U có sai khi chọn Mourinho, cũng như còn quá sớm để nói rằng Mourinho thành công hay thất bại ở M.U.

Có lẽ cũng không quá lâu chúng ta sẽ có câu trả lời. Nhưng, với một HLV đã chinh phạt ngang dọc khắp các sân cỏ châu Âu, giành quá nhiều thành tựu thì Mourinho có quá nhiều việc phải làm để chứng minh bản thân vẫn là “Người đặc biệt”.