Mơ viết tiếp câu chuyện cổ tích

ANTD.VN - Những ngày này tại Tây Ban Nha, thầy trò HLV Bruno đang miệt mài tập luyện và có những trải nghiệm bổ ích trước khi chính thức bước vào tranh tài FIFA Futsal World Cup 2016 khởi tranh tại Colombia vào tháng 9.

Mơ viết tiếp câu chuyện cổ tích ảnh 1Futsal Việt Nam (phải) đang có những trải nghiệm bổ ích trong chuyến tập huấn châu Âu

Bắt đầu hội quân trở lại tại TP.HCM từ cuối tháng 7, thầy trò HLV Bruno đã có 2 trận đấu bổ ích trước đội tuyển Futsal Ai Cập (xếp trên Việt Nam 13 bậc), với kết quả hòa 3-3 (lượt đi) và thua  1-4 (lượt về).

Có mặt tại Tây Ban Nha từ ngày 14-8, tuyển Futsal Việt Nam với 17 tuyển thủ, trong đó có những cái tên quen thuộc như Bảo Quân, Trọng Luân, Văn Vũ, Ngọc Sơn, Đình Thuận… tiếp tục được cọ xát với các đối thủ mạnh như Á quân Futsal thế giới Tây Ban Nha (thua 1-4), CLB Malaga (đang chơi tại giải VĐQG Futsal Tây Ban Nha, thắng penalty 2-0 sau khi hòa 2-2 hai hiệp chính) và ngày 26-8 tới, tuyển Futsal Việt Nam sẽ gặp CLB Jaen - đương kim vô địch cúp Futsal Tây Ban Nha. Mục tiêu ngoài tiếp tục rèn kỹ chiến thuật, ban huấn luyện đội tuyển sẽ chốt danh sách 14 cầu thủ chính thức đăng ký với ban tổ chức FIFA Futsal World Cup 2016.

HLV Bruno thừa nhận việc được cọ xát với các CLB và đội tuyển futsal của Tây Ban Nha mang lại những bài học vô cùng bổ ích cho các tuyển thủ Việt Nam. Ông thầy người Tây Ban Nha phân tích: “Việc giành vé dự World Cup giúp chúng ta có cơ hội giao hữu với các đội bóng tốp đầu thế giới trước khi bước vào giải. Tôi chọn đá giao hữu với Tây Ban Nha vì đội này có cách chơi giống Italia, hay tới đây tranh tài với Argentina vì đội này có cách chơi giống Paraguay. Đó là ý đồ mà ban huấn luyện đề ra để đội tuyển gián tiếp làm quen với lối đá của những đối thủ mạnh tại bảng C vòng bảng World Cup”. Ở bảng đấu của Việt Nam ngoài Italia, Paraguay còn có Guatemala - đội tuyển hơn Việt Nam 10 bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

HLV Bruno khẳng định Futsal Việt Nam dự World Cup không phải là đi du lịch, mà sẽ làm hết sức để có thể viết tiếp câu chuyện cổ tích khi đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng, lọt tốp 12 thế giới. “Chúng ta có 1 suất dự World Cup và cũng là một đội bóng mạnh tại World Cup. Điểm yếu là chúng ta ít có kinh nghiệm tại đấu trường lớn, nhưng nếu có một kế hoạch tốt, có đấu pháp và chiến lược hợp lý trong từng trận đấu thì tôi tin tưởng chúng ta sẽ có kết quả tốt”, thuyền trưởng Futsal Việt Nam chia sẻ và cho biết, ban huấn luyện đặt mục tiêu thi đấu tốt trận đấu đầu tiên và sẽ có điểm rơi tốt nhất trong trận gặp Guatemala.

“Trước trận gặp Nhật Bản ở vòng loại, không ai nghĩ Việt Nam thắng để giành vé World Cup nhưng chúng tôi  đã làm được. Vậy tại sao không thể viết tiếp giấc mơ đó ở Colombia?”, HLV Bruno lạc quan.

Sau trận đấu với CLB Jaen ở Tây Ban Nha, ĐT Futsal Việt Nam sẽ di chuyển sang Argentina vào ngày 28-8 để tiếp tục tập luyện trước khi lên đường sang Colombia tham dự World Cup  Futsal 2016. World Cup Futsal 2016 có 6 bảng đấu, 12 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội hạng ba có thành tích tốt nhất vòng loại sẽ giành vé vào vòng trong. Tại bảng C, Việt Nam sẽ lần lượt gặp Guatemala (ngày 11-9), Paraguay (14-9), Italia (17-9).