Mbappe hững hờ với Real, cân nhắc gia nhập Arsenal

ANTD.VN - Trong lúc giới phân tích vẫn đánh giá cao khả năng Kylian Mbappe sẽ đầu quân cho Real Madrid, tài năng trẻ giàu triển vọng nhất của bóng đá Pháp lại muốn khoác áo Arsenal.

Mbappe là một trong những ngôi sao được theo đuổi nhất châu Âu trong mùa hè năm nay. Tất cả các “đại gia”, từ Real Madrid, M.U, Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal hay Juventus… đều thể hiện sự quan tâm tới chân sút mới 18 tuổi sau mùa giải trở thành phát hiện mới ở Monaco.

Ngôi sao được ví von là “Thierry Henry mới” của bóng đá Pháp ghi 26 bàn thắng trên khắp các mặt trận cho đội bóng Công quốc ở mùa giải trước. Đặc biệt, Mbappe để lại dấu ấn nổi bật, với thành tích trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 4 trận đấu liên tiếp trong khuôn khổ các vòng knock-out Champions League.

Màn trình diễn chói sáng của Mbappe góp phần quan trọng đưa Monaco đi đến bán kết giải đấu danh giá nhất châu Âu và lần đầu tiên vô địch Ligue 1 trong 17 năm. Đó cũng là lý do giải thích vì sao tất cả các đội bóng lớn đều khao khát lấy được chữ ký của chân sút trẻ tuổi này.

Theo giới thạo tin, Man City từng đưa ra lời đề nghị trả 105 triệu bảng cho Mbappe. Con số này từ Real Madrid là 118 triệu bảng, đội xác định tài năng trẻ người Pháp sẽ là sự thay thế tiềm năng cho Cristiano Ronaldo. Về phần mình, Arsenal sẵn sàng phá két, trả 120 triệu bảng cho cầu thủ của Monaco.

Mức phí chuyển nhượng hấp dẫn của Arsenal có vẻ đang khiến Monaco siêu lòng. Tuy nhiên, điều khiến Mbappe quan tâm tới khả năng gia nhập The Gunners thay cho các tên tuổi lớn khác không nằm ở giá trị chuyển nhượng mà là viễn cảnh tiếp tục phát triển sự nghiệp tại Emirates.

Tờ Le Parisien của Pháp tiết lộ, Mbappe muốn đến Arsenal để được thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV người đồng hương, Arsene Wenger, người nổi tiếng với thành tích đưa một số cầu thủ của đất nước hình lục lăng trở thành những ngôi sao hàng đầu thế giới. Nicolas Anelka rồi sau đó là Henry đã trải qua bàn tay nhào nặn của “Giáo sư” trước lúc bước lên đỉnh cao sự nghiệp.

Tuy nhiên, Mbappe cũng chỉ coi Arsenal là bước đệm, sau đó sẽ vươn tới nấc thang cao hơn, trước viễn cảnh chuyển sang thi đấu cho các đội bóng lớn hơn như Real Madrid trong tương lai. Khả năng này có thể đến vào năm 2012 hoặc 2022, nghĩa là sau khoảng 4 đến 5 năm thi đấu tại Emirates.

Tại London, ngôi sao của Monaco chắc chắn sẽ được thi đấu thường xuyên hơn so với viễn cảnh gia nhập những “đại gia” như Real Madrid, Barcelona hay kể cả trường hợp của M.U.

Trường hợp của đồng hương Anthony Martial tại Old Trafford là bài học xương máu với Mbappe. Đến M.U năm 19 tuổi với mức giá tiềm năng có thể lên đến 58 triệu bảng, nhưng tiền đạo người Pháp đứng trước nguy cơ thui chột tài năng, vì thường xuyên phải mài đũng quần trên băng ghế dự bị.

Chính vì lý do này, Mbappe muốn lựa chọn Arsenal. Việc được thi đấu ở Champions League, hay phải đua tranh tại Europa League mùa tới không ảnh hưởng quá lớn tới toan tính của cầu thủ sinh năm 1998. Thứ quan trọng giúp The Gunners nổi lên là điểm đến hấp dẫn cho Mbappe là cơ hội phát triển, qua đó đi đúng con đường trở thành ngôi sao hàng đầu thế giới.