Man Utd tái hiện cặp "sát thủ" Cole - Yorke?

ANTD.VN - Cặp tiền đạo mới của Man Utd là Lukaku và Rashford đang được so sánh với hình ảnh bộ đôi “sát thủ” ngày xưa, là Dwight Yorke và Andy Cole.

Lukaku và Rashford đang làm người ta nhớ tới cặp Cole - Yorke ngày nào

So sánh với những huyền thoại chưa bao giờ là chuyện dễ dàng dù ở bất cứ đâu. Ngay cả Messi vĩ đại là thế, cũng luôn bị so sánh và cho rằng chưa đủ tầm như Maradona ngày nào. Tuy nhiên, mỗi đội bóng, nhất là những CLB, lại luôn có xu hướng muốn các cầu thủ thế hệ sau được so sánh với thế hệ trước để khỏa lấp khoảng trống hoặc đơn giản chỉ là để gợi lại ký ức tươi đẹp. M.U là một điển hình.

Gần 2 thập kỷ trước, bộ đôi Dwight Yorke và Andy Cole của Quỷ đỏ từng là nỗi khiếp sợ của mọi hàng thủ đối phương. Cole, người Anh, mang áo số 9 và Yorke, người Trinidad & Tobago, mang áo số 19. Hai tiền đạo có lối chơi hao hao giống nhau, nhưng không bao giờ giẫm chân lên nhau. Theo mô tả của báo giới Anh, Cole và Yorke hiểu nhau đến nỗi nhắm mắt cũng có thể nhìn thấy nhau trên sân. Họ chính là nguồn cảm hứng đưa M.U tới cú ăn ba vĩ đại năm 1999.

Kể từ đó, có rất nhiều tiền đạo đã tới M.U và được so sánh một cách miễn cưỡng với cặp Cole - Yorke, nhưng đều bất thành. Cho đến khi Lukaku xuất hiện. Ngôi sao người Bỉ mang áo số 9, còn cầu thủ trẻ Rashford mang áo số 19. Cả hai cùng da màu, cùng có lối chơi thiên về thể lực và tốc độ.

Dù mới thi đấu bên nhau, nhưng khả năng ghi bàn của cả hai bắt đầu khiến nhiều người ngạc nhiên. Rashford lập cú đúp trong trận thắng LA Galaxy 5-2, Lukaku ghi bàn quyết định giúp Quỷ đỏ đánh bại Real Salt Lake 2-1. Còn hôm qua, cả Lukaku và Rashford cùng “nổ súng” để M.U vượt qua Man City 2-0 tại ICC 2017. 

Mourinho có thể vẫn lạnh lùng khi nói về những tiền đạo của mình, nhưng trong lòng ông có lẽ đang mừng thầm. Một “trọng pháo hai nòng” thực sự đang được hình thành. Sự trùng hợp về màu da, về số áo và cả về cách chơi khiến người ta không thể không so sánh Lukaku và Rashford với Cole và Yorke ngày nào. Tất nhiên, còn quá sớm để khẳng định, nhưng rõ ràng Mourinho đang có trong tay bộ đôi đầy hy vọng, nhất là khi ban lãnh đạo Quỷ đỏ đang làm tất cả để mang những ngày hoàng kim trở lại. 

Đã lâu rồi, HLV Mourinho không chơi với sơ đồ 2 tiền đạo thường xuyên ở những CLB mà ông dẫn dắt. Nhưng với Lukaku và Rashford, mọi thứ có thể sẽ khác. Chính chiến lược gia người Bồ Đào Nha từng nói ông cần thay đổi để chiến thắng. Và biết đâu, sự thay đổi từ việc chuyển từ 1 tiền đạo sang 2 tiền đạo sẽ là bản lề cho thành công của M.U trong tương lai gần.