Man City 0-0 M.U: Derby không "tiếng súng"

ANTD.VN - Ngoại trừ tấm thẻ đỏ của Marouane Fellaini, M.U đã gặt hái thành công nằm ngoài tưởng tượng trong trận derby Manchester trước “người hàng xóm ồn ào” Man City. 

Trước lúc bước vào derby, người ta khó có thể hình dung HLV Jose Mourinho sẽ xoay sở như thế nào cho trận đấu ở Etihad. Có tới 6 ngôi sao của Quỷ đỏ phải vắng mặt vì chấn thượng, tất cả đều là những trụ cột như Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba, Marcos Rojo, Juan Mata, Chris Smalling và Pil John. Chính vì lý do này, kiếm được 1 điểm trên sân của Man City được cho là thành công của M.U.

Tình huống dứt điểm nguy hiểm của Aguero đầu hiệp 1

Một lần nữa M.U không thua kể từ cuối tháng 10 năm ngoái. Họ vẫn trụ vững dù chỉ còn 10 người trên sân vào cuối trận. Điều đó có nghĩa đoàn quân của Mourinho đã nối dài chuỗi bất bại lên con số 24, thành tích tốt hơn bất cứ đội bóng nào ở Ngoại hạng Anh, thậm chí tại 5 giải VĐQG lớn của châu Âu. Tuy nhiên, 1 điểm trước Man City cũng có nghĩa Quỷ đỏ không thể tự quyết định số phận trong cuộc đua vào top 4, khu vực giành vé dự Champions League mùa tới.

Nếu Mourinho ưu tiên nối dài mạch bất bại tại Ngoại hạng Anh và tập trung cho mặt trận Europa League, mọi chuyện đang diễn ra đúng theo kịch bản. Ngoài 2 tình huống dứt điểm từ Sergio Aguero khiến fan M.U thót tim, họ không để cho nửa Xanh có nhiều khoảng trống để đe dọa David De Gea. Mặc dù vậy, diễn biến ở Etihad cho thấy chiến lược gia người Bồ Đào Nha cũng không có “bài vở” gì hơn. Trong suốt trận đấu, họ chỉ có pha đánh đầu của Ander Herrera được cho là nguy hiểm.

Fellaini phải nhận thẻ đỏ và sẽ bị treo giò ở trận tới

Khi phải bước vào trận đấu cân não với Man City, người ta mới thấy được vấn đề về chiều sâu đội hình của M.U. Nếu thiếu vắng Pogba hay Ibrahimovic, Quỷ đỏ của Mourinho chẳng khác nào thời của Louis van Gaal. Họ không có pha phối hợp ra hồn nào trước khung thành đối phương, tình cảnh tương tự như Man City thiếu vắng David Silva. Diễn biến đó cho thấy một trận hòa là điều dễ hiểu và nó làm hài lòng cả Pep Guardiola cũng như Mourinho.

Thế nhưng, nếu như Man City bảo vệ thành công vị trí thứ tư, ít nhất là sau trận derby với M.U, Mourinho sẽ phải đau đầu hơn trong việc giải bài toán lực lượng. Tấm thẻ đỏ vì cú húc đầu ngu ngốc vào Aguero khiến Fellaini bị treo giò ở trận đấu tiếp theo, với những chuyến đi đầy khó khăn tới Arsenal và Tottenham vào nửa đầu tháng 5.

Đội hình thi đấu

Man City (4-2-3-1): Bravo (Caballero, 79’); Zabaleta, Kompany, Otamendi, Kolarov; Toure, Fernandinho; Sterling (Jesus, 86’), De Bruyne, Sane (Navas, 80’); Aguero.

M.U (4-3-3): De Gea; Valencia, Bailly, Blind, Darmian; Herrera, Carrick, Fellaini; Mkhitaryan (Fosu-Mensah, 86’), Rashford (Young, 90+2’), Martial (Lingard, 80’).

Video diễn biến chính