Lường trước Timor Leste đá rắn, HLV Hữu Thắng căn dặn học trò ra sao?

ANTD.VN - Sau trận thắng Timor Leste 4-0, HLV Nguyễn Hữu Thắng tiết lộ trước trận yêu cầu học trò không được trả đũa, khi lường trước đối thủ sẽ chủ động đá rắn.

Bị đánh giá yếu hơn, lại chỉ mang đến giải đội hình gồm các cầu thủ trẻ, U22 Timor Leste sớm xác định cơ hội đi tiếp tại vòng loại U23 châu Á 2018 là rất nhỏ.

Suốt 90 phút thi đấu, các học trò HLV Kim Shinhwan liên tục có các pha vào bóng quyết liệt để truy cản những pha đi bóng kỹ thuật và tốc độ của cầu thủ chủ nhà. Thời tiết mưa lớn càng khiến những pha vào bóng tiềm ẩn nguy cơ khó lường cho đối phương.

Cầu thủ Timor Leste liên tục chơi rắn trong các pha truy cản U22 Việt Nam

Khá nhiều lần trọng tài chính đã cắt còi thổi phạt cầu thủ đội khách vì những pha phạm lỗi, rất may không có cầu thủ nào của U22 Việt Nam chấn thương đáng tiếc.

Phát biểu sau trận, HLV Hữu Thắng nói: "Trước trận, lường trước Timor Leste sẽ đá rắn nên tôi đã yêu cầu học trò không được trả đũa, cố gắng tránh chấn thương đáng tiếc".

Lý giải việc "cất" Quang Hải trên băng ghế dự bị và chỉ tung vào nửa cuối hiệp 2, HLV Hữu Thắng cho biết trước ngày thi đấu, Hải bị nhiễm trùng đường ruột, sức khỏe chưa ổn nên ông không tung cậu ấy ra từ đầu.

Nói về trận thắng, ông thầy 45 tuổi cho biết tỷ số 4-0 chưa thật sự hài lòng vì còn bỏ lỡ nhiều cơ hội. "Mưa lớn đã khiến các em không thể hiện đúng phong độ, nên mong mọi người đừng khắt khe mà hãy động viên để họ chơi tốt hơn ở trận tới", ông Thắng nói.

Thuyền trưởng U22 Việt Nam chia sẻ điều khiến ông vui nhất ở trận này là tinh thần quyết tâm của toàn đội và nhiều cầu thủ trong đó có Công Phượng (ghi 2 bàn) đã giải tỏa được sức ép tâm lý.

Ngày 21-7, U22 Việt Nam đá trận thứ 2 gặp đối thủ bị đánh giá yếu nhất bảng là U22 Macau. "Dù đội bóng này vừa thua đậm Hàn Quốc đến 0-10, nhưng tôi vẫn nhắc các cầu thủ của mình không chủ quan và luôn tập trung cao nhất cho trận đấu để tìm cơ hội đi vào vòng chung kết", HLV Hữu Thắng nhận định.