Liệu Tú Chinh có tái lập thành tích Vũ Thị Hương tại AIMAG5?

ANTD.VN - 8 năm trước tại Đại hội thể thao trong nhà châu Á tổ chức tại Việt Nam, cựu nữ hoàng Vũ Thị Hương giành HCV cự ly danh giá nhất môn điền kinh nữ đại hội là 60m. Đêm nay (19-9), đàn em Lê Tú Chinh có làm nên điều tương tự?

Với 3 HCV vừa giành được tại SEA Games 29, Lê Tú Chinh là gương mặt sáng giá của điền kinh và thể thao Việt Nam nói chung tại Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á (AIMAG) lần thứ 5 - năm 2017, đang diễn ra tại Ashgabat -Turkmenistan.

Trưa nay 19-9, nữ VĐV 20 tuổi bước vào bán kết chạy 60m. Hình ảnh quen thuộc xuất hiện khi Tú Chinh bứt tốc ấn tượng để cán đích đầu tiên tại lượt chạy của mình, với thành tích 7giây39. 

Lê Tú Chinh trước cơ hội giành HCV AIMAG như đàn chị Vũ Thị Hương của 8 năm trước

Vào 22 giờ 05 tối nay, Tú Chinh có thành tích tốt thứ ba sẽ thi đấu đường chạy số 3. Cô sẽ đối đầu hai đối thủ rất mạnh là Chand Dutee (Ấn Độ) và Zyabkina Viktorya (Kazakhstan), đều có thông số 7giây32 ở vòng loại.

Ngoài ba VĐV kể trên, chung kết 60 m nữ còn có sự tranh tài của năm VĐV khác gồm Meredowa (Turkmenistan), Lam On Ki (Hong Kong), Feng Lulu (Trung Quốc) và Safronova Olga (Kazakhstan).

Hiện kỷ lục nội dung này 7giây24, thuộc sở hữu của cựu "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương thiết lập tại AIG Hà Nội 2009. Phần thi chung kết đó, Hương xuất phát không tốt song khả năng bứt tốc và sức rướn siêu việt đã giúp cô lần đầu tiên đánh bại Guzen (Uzbekistan, HCB), đối thủ mà Hương chưa từng vượt qua trong các lần đối đầu trước.

Trong cuộc đấu đêm nay, Tú Chinh vấp phải sự cạnh tranh và áp lực không nhỏ khi so tài cùng nhiều đối thủ mạnh. Tuy nhiên, giới chuyên môn rất kỳ vọng "cô gái vàng" của điền kinh Việt Nam sẽ làm được điều tương tự đàn chị Vũ Thị Hương 8 năm trước.

Lê Tú Chinh đang trên đường thế chỗ hoàn hảo đàn chị Vũ Thị Hương

Ở tuổi 20, Tú Chinh thế ngôi hoàn hảo Vũ Thị Hương khi vô địch 2 nội dung danh giá nhất của điền kinh nữ là 100m và 200m. Cô cũng đang từng bước san bằng và phấn đấu vượt qua bảng vàng thành tích mà đàn chị Vũ Thị Hương có được trong 10 năm thi đấu chuyên nghiệp.

Cấp độ SEA Games, Tú Chinh đã thành công, thậm chí hơn đàn chị tấm HCV 4x100m tiếp sức. Song còn ở sân chơi châu Á, mọi thứ vẫn như tờ giấy trắng chờ Tú Chinh điền thêm những tấm huy chương.

Trong sự nghiệp của mình, ngoài HCV AIG 2009, Vũ Thị Hương giành 3 HCB, 1 HCĐ nội dung 100m và 200m giải vô địch châu Á và đó cũng là thành tích tốt nhất của điền kinh Việt Nam. Và VĐV 20 tuổi Lê Tú Chinh sẽ gánh sứ mệnh ghi thêm những cột mốc mới.