Lê Tú Chinh chưa hài lòng dù đoạt 2 HCV danh giá SEA Games 29

ANTD.VN - Vô địch ở cả 2 nội dung danh giá nhất điền kinh nữ SEA Games là 100m và 200m, song VĐV 20 tuổi Lê Tú Chinh vẫn có chút tiếc nuối.

Trong hai ngày liên tiếp, Tú Chinh đều thi đấu thành công ở nội dung sở trường. Trên đường chạy 100m, cô có pha bứt tốc ngoạn mục ở 30m cuối để giành HCV cho điền kinh Việt Nam sau 4 năm chờ đợi.

Cô cán đích đầu tiên sau 11 giây 56 (kỷ lục SEA Games nội dung này là 11 giây 28).

Còn vào tối 23-8, Tú Chinh hoàn tất "cú đúp vàng" khi về nhất 200m nữ với thành tích 23 giây 32. Thông số này chỉ kém kỷ lục SEA Games 2% giây, hiện do VĐV Supavadee Khawpeag (Thái Lan, 23 giây 30) nắm giữ.

Tú Chinh (giữa) cán đích đầu tiên cự ly 200m và chỉ kém kỷ lục SEA Games 0,02 giây (Ảnh Vũ Vy)

"23 giây 32 là thành tích tốt nhất của tôi từ trước đến nay. Khi về đích bản thân tôi cũng bất ngờ vì không nghĩ mình thực hiện được tốt như vậy, bởi trước giải đấu tôi có chút áp lực", Tú Chinh chia sẻ.

Cô tiết lộ sau khi giành HCV 100m ngày hôm trước, cô bị giữ lại thử doping tới nửa đêm và có chút mệt mỏi vì thiếu ngủ và lo lắng, khi bước vào đường chạy 200m nữ ngày hôm sau.

Đoạt HCV ở hai nội dung danh giá nhất môn điền kinh, song Tú Chinh vẫn chưa hài lòng: "Thành tích của tôi kém kỷ lục được lập 16 năm trước chỉ 0,02 giây. Tôi sẽ nỗ lực luyện tập để 2 năm sau quay lại SEA Games, phá vỡ kỷ lục này".

Nhà vô địch SEA Games chia sẻ thêm: "Tôi cảm ơn mọi người gọi tôi là "Nữ hoàng tốc độ". Nhưng tôi nghĩ biệt danh này đẹp với chị Vũ Thị Hương (người từng nhiều lần vô địch cự ly ngắn SEA Games từ 2007-2013) hơn. Tôi thấy hiện mình chưa hợp với vinh dự này".

Trước khi kết thúc SEA Games, Tú Chinh còn cơ hội lập hat-trick vàng khi sẽ thi đấu nội dung cuối cùng là 4x100m tiếp sức nữ.