Lật mặt tội phạm cá độ bóng đá

ANTĐ - Chỉ còn 2 ngày nữa là vòng Chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu (Euro 2012) chính thức khởi tranh tại Ba Lan và Ukraine. Trước sự kiện thể thao đáng chú ý nhất trong năm này, nhiều người không khỏi lo ngại về tình trạng cá độ bóng đá. Phóng viên Báo ANTĐ đã trao đổi với Thượng tá Đào Thanh Hải, Trưởng phòng CSHS - CATP Hà Nội, một số vấn đề liên quan đến công tác phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động của tội phạm cờ bạc cá độ bóng đá.

- PV: Đồng chí đánh giá như thế nào về hoạt động cá độ bóng đá hiện nay?

- Thượng tá Đào Thanh Hải: Quá trình phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm cờ bạc liên quan đến cá độ bóng đá cho thấy, trong khoảng thời gian diễn ra giải Ngoại hạng Anh và các giải bóng đá của các quốc gia khác ở châu Âu, hầu hết các đối tượng tham gia cá độ bóng đá đều là những “con bạc” chuyên nghiệp, hoặc những đối tượng ham mê thể thao. Tuy nhiên, khi diễn ra các kỳ Euro (Giải bóng đá vô địch châu Âu) hoặc World Cup (Giải vô địch bóng đá thế giới), thì việc tham gia cá độ bóng đá bùng phát mạnh hơn và có sự góp mặt của nhiều đối tượng, trong đó có cả những người dân bình thường. Bởi lẽ, nhiều người khi xem bóng đá cũng muốn có cảm giác “ăn thua” và họ cá độ với nhau từ vấn đề nhỏ nhất là những chầu bia, rượu, rồi đến cá độ bằng tiền. 

- PV: Vậy, phương thức hoạt động của tội phạm cờ bạc liên quan đến cá độ bóng đá diễn ra như thế nào?

- Thượng tá Đào Thanh Hải: Phương thức, thủ đoạn hoạt động cá độ bóng đá trong những năm gần đây được tội phạm lợi dụng triệt để công nghệ thông tin như: thông qua mạng internet để cá độ và phổ biến nhất vẫn là tổ chức cá độ theo kiểu ghi chép kết quả các cuộc “độ” tại những quán cà phê bóng đá, khách sạn mini hay ở bất cứ chỗ nào có thể. Vấn đề này đã được chúng tôi triển khai lực lượng và các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh triệt phá ngay từ những điểm, tụ điểm phức tạp trong các khu dân cư. 

- PV: Việc triển khai phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn này ra sao, thưa Thượng tá?

- Thượng tá Đào Thanh Hải: Giám đốc CATP đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện, thị xã, phường, xã, thị trấn tăng cường phòng ngừa, đặc biệt tập trung vào công tác nắm tình hình, phát hiện những tụ điểm phức tạp, đối tượng tổ chức cá độ bóng đá để lập án đấu tranh triệt phá.

- PV: Công tác phòng ngừa được thực hiện thế nào?

- Thượng tá Đào Thanh Hải: Với đặc điểm khi vào các kỳ Euro hay World Cup, nhiều người dân bình thường cũng tham gia, nên Phòng CSHS đã phối hợp với công an các cấp cơ sở triển khai tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục mọi người không tham gia vào các trò cá độ; đồng thời tăng cường các biện pháp kiểm soát hành chính, nắm tình hình địa bàn để phát hiện các tụ điểm cá độ bóng đá, chủ động đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn. Ngoài ra, các lực lượng nghiệp vụ và Công an các quận, huyện, thị xã có nhiệm vụ nắm tình hình, phát hiện những đường dây cá độ bóng đá để tổ chức đấu tranh triệt phá mạnh mẽ trong những ngày diễn ra Euro. 

- PV: Cần có biện pháp mạnh nào để ngăn chặn có hiệu quả hoạt động cá độ bóng đá, thưa Thượng tá?

- Thượng tá Đào Thanh Hải: Nhằm ngăn chặn có hiệu quả hoạt động cá độ bóng đá, ngoài những biện pháp giáo dục, tuyên truyền, thuyết phục mọi người dân không tham gia cá độ, lực lượng công an các cấp cơ sở cần tập trung thực hiện tốt các mặt công tác nghiệp vụ, phát hiện và kịp thời ngăn chặn các tụ điểm hoạt động cá độ bóng đá. Bộ Công an và Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường đấu tranh triệt phá các ổ nhóm cờ bạc cá độ, khi bóc gỡ được những đường dây tội phạm này phải xử lý nghiêm. Phòng CSHS đã nhận được Chỉ thị của Giám đốc CATP là tất cả những đối tượng tham gia đánh bạc, đặc biệt là trong lĩnh vực cá độ bóng đá khi bị bắt sẽ kiên quyết không cho tại ngoại. Các đối tượng cá độ bóng đá đều bị bắt giam và xử lý nghiêm.

- PV: Cảm ơn Thượng tá!

Hoạt động cá độ bóng đá kéo theo những hệ lụy rất lớn. Khi cá độ bóng đá, đa số các đối tượng tổ chức cá độ đều cho người chơi trả tiền sau. Chính vì thế, người chơi bị thua thường ham gỡ, rồi nợ nần “nhà cái” số lượng tiền rất lớn. Không thanh toán nợ được, dẫn đến tình trạng các nhóm tội phạm tổ chức đòi nợ, xiết nợ, bắt giữ người trái pháp luật để đòi nợ. Bên cạnh đó, tệ nạn cá độ bóng đá còn dẫn đến những vấn đề khác, liên quan đến hoạt động của tội phạm có tổ chức và các băng, ổ nhóm tội phạm phức tạp khác. 

Thượng tá Đào Thanh Hải