Kỷ luật một loạt thành viên CLB Hà Nội trước trận tái đấu HAGL

ANTD.VN - Trưa 14-5, Trưởng ban Kỷ luật VFF Nguyễn Hải Hường đã ký quyết định kỷ luật một loạt sai phạm trong trận tứ kết lượt đi Cúp quốc gia 2018 giữa HAGL và Hà Nội trên sân Pleiku cách đây ba ngày.

Theo đó, Ban Kỷ luật VFF phạt 15 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia đối với ông Chu Đình Nghiêm, HLV trưởng của CLB bóng đá Hà Nội do có hành vi thiếu văn hóa xúc phạm danh dự trọng tài.

Với hành vi chửi trọng tài, tiền vệ Phạm Thành Lương của đội Hà Nội bị phạt 10 triệu đồng và treo giò 3 trận tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Án phạt này đồng nghĩa Thành Lương sẽ vắng mặt tại trận tứ kết lượt về tối 15-5 và ở cả vòng 8, vòng 9 V-League.

Nhiều thành viên CLB Hà Nội bị kỷ luật

Ông Nguyễn Quốc Tuấn - Phó giám đốc truyền thông CLB Hà Nội, bị phạt 10 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận do có hành vi ném chai nước, khiêu khích khán giả.

Cầu thủ Nguyễn Đại Đồng của đội bóng Thủ đô bị phạt 10 triệu đồng, treo giò 2 trận tại các giải chuyên nghiệp quốc gia cũng với hành vi khiêu khích khán giả.

Như vậy, tại trận tứ kết lượt về tái đấu HAGL trên sân Hàng Đẫy tối 15-5, CLB Hà Nội sẽ vắng mặt Phó Giám đốc truyền thông Nguyễn Quốc Tuấn, HLV Chu Đình Nghiêm, tiền vệ Thành Lương và hậu vệ Đại Đồng. Những thành viên này sẽ tiếp tục bị đình chỉ làm nhiệm vụ, chỉ đạo, thi đấu ở vòng 8 V-League. Với cá nhân Thành Lương và HLV Chu Đình Nghiêm, án phạt còn kéo dài tới các vòng kế tiếp của V-League.

Cũng trong quyết định của mình, Ban Kỷ luật VFF đã phạt 25 triệu đồng đối với ban tổ chức trận đấu của CLB HAGL, do để xảy ra tình trạng khán giả xuống sân thi đấu và ném chai nước xuống sân thi đấu; Cảnh cáo cầu thủ Moses Oloya (Hà Nội) do có hành vi phi thể thao với cầu thủ Nguyễn Văn Hạnh (HAGL).