Khai mạc SEA Games 29: Điền kinh sẽ giải "cơn khát Vàng" cho đoàn Việt Nam?

ANTD.VN - Hôm nay 19-8, SEA Games 29 chính thức khai mạc. Đội tuyển điền kinh xuất trận nhận nhiệm vụ giành HCV đầu tiên cho đoàn Việt Nam, sau khi bắn cung gây thất vọng ở 3 ngày thi đấu đã qua.

Dù một số môn như bóng đá, bắn cung, bơi nghệ thuật, cầu mây... đã thi đấu nhưng 18h hôm nay 19-8 (giờ Việt Nam), lễ khai mạc SEA Games 29 mới chính thức diễn ra tại sân vận động Bukit Jalil (Malaysia).

Trong ngày khai mạc, đoàn thể thao Việt Nam sẽ tham dự môn duy nhất là điền kinh, nội dung chạy marathon, với hy vọng có thể giành tấm HCV đầu tiên.

VĐV marathon Vũ Văn Sơn đang có thành tích vượt HCV SEA Games 2015

Theo lịch thi đấu, ngay từ 5h sáng (giờ Việt Nam), các VĐV marathon sẽ bước vào tranh tài tại khu liên hợp thể thao quốc gia Bukit Jalil.

Ở nội dung của nam, điền kinh Việt Nam góp mặt với 2 VĐV Bùi Thế Anh và Vũ Văn Sơn. Đây là 2 VĐV lần lượt chia nhau chức vô địch giải Việt dã toàn quốc từ 2015 đến nay với thông số xấp xỉ HCV SEA Games 29.

Tại giải Việt dã toàn quốc 2017 vừa qua, VĐV trẻ Vũ Văn Sơn gây bất ngờ lớn khi đánh bại nhiều đàn anh trong đó có Bùi Tuấn Anh để vô địch, với thông số vượt HCV SEA Games 2015. Văn Sơn chính là niềm hy vọng HCV lớn nhất của đoàn Việt Nam trong ngày thi đấu hôm nay.

Đương kim vô địch marathon nữ toàn quốc Hoàng Thị Thanh có thể tạo bất ngờ

Còn ở nội dung của nữ, đương kim vô địch giải Việt dã toàn quốc Hoàng Thị Thanh và Lê Thị Thoa cũng được kỳ vọng làm nên bất ngờ.

Theo đánh giá của Trưởng bộ môn điền kinh (Tổng cục TDTT) Dương Đức Thủy, cơ hội giành HCV với các VĐV Việt Nam không phải là không có. "Tuy nhiên ở môn marathon, còn phải phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, nên không thể mang thành tích ở giải này để dự đoán cho giải khác", ông Thủy nói.

Tính hết ngày thi đấu 18-8, đoàn Việt Nam với 2 HCB, 1 HCĐ đang tạm xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương SEA Games 29. Đứng đầu là chủ nhà Malaysia với 7 HCV.