Ibra ra điều kiện "lạ" để ở lại M.U

ANTD.VN - Siêu sao người Thụy Điển, Zlatan Ibrahimovic sẽ gia hạn hợp đồng ở lại M.U nếu trở thành cây săn bàn hàng đầu của đội bóng chủ sân Old Trafford.

Ibrahimovic sẽ ở lại M.U nếu trở thành cây săn bàn hàn đầu tại mùa giải năm nay

Tương lai của Ibrahimovic là chủ đề nhận được rất nhiều sự quan tâm. Bất chấp ở tuổi 35, cựu cầu thủ của Inter Milan, Barcelona, AC Milan và PSG vẫn là một trong những chân sút sắc bén nhất tại Ngoại hạng Anh. Tiền đạo sinh năm 1981 gây ấn tượng ngay trong mùa giải đầu tiên ở Old Trafford với 15 bàn thắng tại Premier League sau 28 vòng.

Phong độ chói sáng của Ibrahimovic khiến HLV Jose Mourinho và giới hâm mộ M.U muốn cầu thủ này tiếp tục ở lại “Nhà hát của những giấc mơ” thêm ít nhất 1 năm nữa. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, chân sút người Thụy Điển vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức về viễn cảnh có hay không tiếp tục gắn bó tương lai với Quỷ đỏ.

Hiện tại, Ibrahimovic nhận được rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn. Người đại diện Mino Raiola tiết lộ, các đội bóng giàu có từ giải MLS của Mỹ và Super League của Trung Quốc sẵn sàng vung tiền để chiêu mộ chân sút người Thụy Điển. Dù vậy, hợp đồng của Ibrahimovic và M.U có điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng nếu hai bên cùng cảm thấy hài lòng.

Thông tin từ SunSport cho biết, Ibrahimovic nhiều khả năng sẽ tiếp tục chơi cho M.U trong trường hợp Quỷ đỏ thỏa mãn mức thù lao mà các ngôi sao hàng đầu tại Old Trafford đang hưởng. Cụ thể, Wayne Rooney và Paul Pogba đều đặn nhận 300.000 bảng/tuần. Tuy nhiên, mong muốn lớn nhất của Ibrahimovic không phụ thuộc vào tài chính.

Ở tuổi 35, Ibrahimovic muốn ở lại M.U để hướng tới mục tiêu chinh phục thêm một số đỉnh cao hơn là sang Mỹ hay tới Trung Quốc dưỡng già. Đây là lý do vì sao anh muốn chờ đợi đến cuối mùa giải trước lúc đưa ra quyết định cuối cùng. Nguồn tin gần gũi tiết lộ Ibra sẽ ở lại M.U nếu kết thúc mùa giải với vai trò là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho “Nhà hát của những giấc mơ”. 

Thống kê cho thấy, Ibrahimovic hiện là một trong những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất, với 15 bàn ở Ngoại hạng Anh và 26 bàn trên khắp các mặt trận. Án treo giò vì pha đánh cùi trỏ vào mặt hậu vệ Tyrone Mings của Bournemouth khiến Ibra phải vắng mặt 2 trận ở Premier League, nhưng ngôi sao này vẫn còn nhiều cơ hội để gia tăng thành tích ghi bàn cho đến cuối mùa giải.

Cùng với mục tiêu đề ra, Ibrahimovic cũng phải cân nhắc rất nhiều vì cảm tình của giới hâm mộ M.U. Nói về mong muốn giữ chân siêu sao người Thụy Điển ở lại Old Trafford, Mourinho từng tuyên bố nhiều CĐV của Quỷ đỏ sẽ cắm trại bên ngoài ngôi nhà của Ibra để gây sức ép buộc cầu thủ này phải gia hạn hợp đồng.