Huyền thoại Federer bất ngờ rút khỏi Pháp mở rộng

ANTD.VN - “Tàu tốc hành” Roger Federer đã rút khỏi Pháp mở rộng vì cảm thấy cần phải tránh Grand Slam trên mặt sân đất nện để tiếp tục kéo dài sự nghiệp. 

Ngôi sao người Thụy Sỹ, tay vợt đảo ngược trình tự thời gian để lên ngôi tại Australia mở rộng hồi tháng 1, sau khi xa rời quần vợt trong 6 tháng, sẽ vắng mặt tại sự kiện diễn ra từ ngày 28-5 đến 11-6 trong năm thứ hai liên tiếp, với lý do hồi năm ngoái là vì chấn thương.

Federer hoàn tất sự nghiệp Grand Slam tại Pháp mở rộng năm 2009

“Tôi đã tập luyện rất chăm chỉ, nhưng cần phải bỏ qua một số giải đấu (trên mặt sân đất nện) để kéo dài sự nghiệp và chuẩn bị cho mùa giải trên mặt sân cỏ” – tay vợt từng giành 18 danh hiệu Grand Slam và là nhà vô địch Roland Garros năm 2009 cho biết.

Năm nay 35 tuổi, Federer đã giành 3 chức vô địch lớn nhất kể từ đầu năm 2017, tiếp sau chiến thắng ở Australia là màn đăng quang tại Indian Wells và Miami mở rộng.

Theo kế hoạch, Federer sẽ tập trung cho Wimbledon, Grand Slam thứ ba trong năm khởi tranh vào ngày 3-7, nơi huyền thoại này từng 7 lần vô địch.