Hứng khởi bước vào guồng quay mới

ANTD.VN - Thành tích sáng chói tại Olympic, Paralympic 2016 mang tới niềm hứng khởi cho thể thao Việt Nam hướng tới SEA Games 2017, sự kiện sẽ khởi tranh từ 19-8 tại Malaysia. 

Hứng khởi bước vào guồng quay mới ảnh 1Điền kinh sẽ là một trong những mũi nhọn của đoàn Việt Nam tại SEA Games 2017

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, rất nhiều đội tuyển đã tập trung trở lại để chuẩn bị cho guồng quay mới: SEA Games 2017. Cùng đồng đội tập trung trở lại từ 2-1, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh cho biết: “Tôi không tự đặt ra rào cản tâm lý và luôn nỗ lực tập luyện cho bất kỳ giải đấu nào mà tôi tham gia. Khát vọng của tôi không chỉ tiếp tục chinh phục đấu trường khu vực mà còn ở giải thế giới”. 

Với tư cách là đương kim vô địch Olympic, xạ thủ 43 tuổi là một trong những mũi nhọn của đoàn Việt Nam tại SEA Games, đồng thời là điểm tựa tinh thần cho các VĐV trẻ. Cũng trong năm 2017, VĐV Hoàng Xuân Vinh sẽ tham gia 7 giải đấu quốc tế, với mục tiêu cao nhất là giành HCV. 

Còn ở môn bơi, sau một năm 2016 đầy ắp thành công với tấm HCV châu Á lịch sử ở nội dung 400m hỗn hợp, VĐV Nguyễn Thị Ánh Viên đã trở lại Mỹ tập huấn từ 1-1. Hướng tới SEA Games 29, HLV Đặng Anh Tuấn giao chỉ tiêu cho học trò là phải vượt qua mốc 8 HCV ở đại hội năm 2015. 

Trước đó, nữ kình ngư 21 tuổi sẽ tham dự giải vô địch thế giới 2017 tại Hungary với mục tiêu phải có huy chương. Nếu thành công, Ánh Viên sẽ mở ra những trang sử mới cho bộ môn bơi và thể thao Việt Nam. Đồng hành cùng Ánh Viên tại SEA Games 2017 còn có VĐV trẻ tài năng Nguyễn Diệp Phương Trâm, với quyết tâm đoạt HCV ngay lần đầu dự sân chơi khu vực. 

Không thua kém đội tuyển bơi, các đồng nghiệp tại môn điền kinh cũng đặt mục tiêu vô địch SEA Games 29. Sở hữu lứa VĐV tài năng như Quách Thị Lan, Quách Công Lịch, Lê Trọng Hinh, Nguyễn Thị Oanh, Nguyễn Thị Thanh Phúc… cùng các tài năng trẻ vừa phát hiện tại giải VĐQG 2016, nổi bật là VĐV 20 tuổi Lê Tú Chinh - HCV giải trẻ châu Á 2016, đội tuyển điền kinh dự kiến sẽ góp 10 HCV cho đoàn Việt Nam tại SEA Games tới.

Những VĐV của các môn, nội dung không nằm trong danh sách thi đấu SEA Games 2017 cũng đặt mục tiêu riêng cho mình. Nhà vô địch bộ môn vật SEA Games 2013 hạng 48kg Vũ Thị Hằng cho biết: “Năm 2013, bộ môn vật đoạt tới 10 HCV, nhưng sau đó chủ nhà các kỳ SEA Games 2015 và 2017 đã gạch tên môn vật ra khỏi danh sách thi đấu. Tuy nhiên, tôi cùng đồng đội vẫn nỗ lực tập luyện dồn sức cho giải đấu tương đương là vô địch Đông Nam Á, với quyết tâm giành thật nhiều huy chương cho Việt Nam”.

Vượt khó vào top 3

SEA Games 2017, đoàn Việt Nam đối mặt với khó khăn khi chủ nhà Malaysia cắt bỏ nhiều môn, nội dung vốn là thế mạnh. Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn cho biết: “Trong số 38 môn (405 nội dung) thi đấu tại SEA Games 29, đoàn Việt Nam sẽ không tham gia 12 môn, vì vậy lượng huy chương đạt được bị hạn chế song chúng ta vẫn đặt chỉ tiêu lọt vào top 3 toàn đoàn”. Trước đó, tại SEA Games 2015, Việt Nam tham gia 28/36 môn, đoạt 73 HCV (vượt chỉ tiêu 65 HCV) và xếp thứ ba toàn đoàn.