Cập nhật SEA Games hôm nay 23-8:

"Hot boy TDDC" Lê Thanh Tùng giành HCV nhảy chống, Ánh Viên vào chung kết

ANTD.VN - Sáng nay 23-8, Lê Thanh Tùng khẳng định đẳng cấp thế giới của mình với việc giành HCV nhảy chống môn thể dục dụng cụ (TDDC). Trong khi 6 kình ngư Việt Nam cùng vượt qua vòng loại, trong đó Ánh Viên qua 2 nội dung.

Tại SEA Games 29 này, Lê Thanh Tùng là mũi nhọn của đội tuyển TDDC Việt Nam. Ở nội dung nhảy chống nam, anh được đánh giá không có đối thủ khi vừa vô địch World Cup TDDC ở Doha (Qatar) và HCV giải vô địch châu Á tại Thái Lan.

Không nằm ngoài dự đoán, Thanh Tùng hoàn thành xuất sắc bài thi với 14,45 điểm, đoạt HCV. Đoạt HCB là VĐV Indonesia, Agus Prayoko với 14,35 điểm. HCĐ là VĐV Philippines Capellan với 13,95 điểm.

Phần thi chung kết nhảy chống giúp Lê Thanh Tùng giành HCV thứ 17 cho đoàn Việt Nam

Đây là chiếc HCV thứ 2 của Thanh Tùng tại SEA Games 2017, sau chiếc HCV đồng đội nam hôm 20-8. 

Với tấm HCV đầu tiên trong ngày thi đấu 23-8 của Lê Thanh Tùng, tính đến 10h30, đoàn thể thao Việt Nam hiện có 17 HCV, xếp thứ 3 sau Singapore (20 HCV) và chủ nhà Malaysia (40 HCV).

Cũng trong sáng nay diễn ra các nội dung vòng loại môn bơi. Ánh Viên xếp hạng 5 vòng loại 100m tự do nữ với thành tích 57 giây 41 giây, và xếp thứ 8 vòng loại 50m bướm nữ (29 giây 09 giây). Kết quả này đưa Ánh Viên vào chung kết cả 2 nội dung, sẽ thi đấu tối nay. Cùng ở 50m bướm nữ, ngoài Ánh Viên còn có Nguyễn Diệp Phương Trâm đoạt vé chung kết với thành tích 28 giây 99 giây, xếp hạng 7 vòng loại.

Ánh Viên giành quyền vào chung kết 50m bướm và 100m tự do nữ

Ở nội dung 100m bướm nam, hai kình ngư Huỳnh Mẫn Đại và Nguyễn Ngọc Huynh đều giành vé vào thi chung kết vào lúc 18h. Còn tại 200m tự do nam, Hoàng Quý Phước và Trần Ngọc Triệu cũng đã vượt qua vòng loại để có mặt ở đợt bơi chung kết vào lúc 19h.

Tại trường bắn súng, cả hai xạ thủ Việt Nam, Hà Minh Thành và Đậu Văn Đông, lần lượt xếp nhất nhì trên bảng thành tích vòng bắn tiêu chuẩn. Sáu VĐV đạt kết quả cao nhất sẽ vào thi chung kết 25m súng ngắn bắn nhanh.

Trong sáng nay còn diễn ra chung kết nhiều nội dung, hứa hẹn mang về thêm những HCV cho đoàn Việt Nam, đặc biệt ở môn TDDC.

Lê Thanh Tùng sinh năm 1995, trong một gia đình khó khăn. Anh đến với TDDC từ năm 4 tuổi, nhờ đam mê và khổ luyện, anh trở thành tài năng trên ĐTQG. SEA Games 28 anh giàn 2 HCV. Đầu năm 2017, Tùng vô địch Cúp TDDC thế giới và vô địch châu Á. HLV trưởng ĐTQG Trương Minh Sang đánh giá Thanh Tùng là một VĐV còn nhiều tiềm năng phát triển, có ý chí và sẽ còn gặt hái nhiều thành công.