Hơn 2.000 cán bộ chiến sỹ tham gia Hội thao Bộ Tư lệnh Thủ đô

ANTD.VN - Sáng 20-10, tại sân vận động Trường bắn Hòa Thạch (Quốc Oai, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Hội thao Quốc phòng và Thể dục thể thao lực lượng vũ trang năm 2017, do Bộ Tư Lệnh Thủ đô Hà Nội tổ chức.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo hội thao, đồng chí Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhấn mạnh: "Hội thao với mục đích đánh giá kết quả nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu rèn luyện sức khỏe trong năm 2017 đối với cơ quan đơn vị trong Bộ Tư lệnh Thủ đô, đồng thời là bước tập duyệt lực lượng lựa chọn nhân tài để hướng tới hội thao TDTT toàn quân tổ chức vào tháng 11-2017.

Với ý nghĩa đó, tôi đề nghị ban tổ chức, trọng tài, giám khảo điều hành tốt chương trình, kế hoạch đã đề ra để ngày hội thể thao thực sự là ngày hội văn hóa thể thao làm nổi bật được những nét đẹp của tinh thần cao thượng, ý chí và nghị lực là nơi để giao lưu học hỏi, xây đắp tình đoàn kết giữa các cơ quan đơn vị trong Bộ Tư lệnh Thủ đô".

Đồng chí Lê Hồng Sơn – Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội (giữa) cùng các đại biểu tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thao

Thay mặt ban tổ chức, Thiếu tướng Bùi Trọng Quỳnh – Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô cho biết, hội thao năm nay diễn ra trong 5 ngày từ 20 tới 24-10. 

Hơn 2.000 HLV, VĐV là các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sỹ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ cùng nhau tranh tài tại 24 nội dung thi.

Tại lễ khai mạc, ngoài phần biểu dương lực lượng đã diễn ra các tiết mục biểu diễn võ thuật đồng diễn, đánh võ tình huống giả định, công phá… với nhiều động tác đẹp mắt, hiệu quả, tạo khí thế sôi nổi trong ngày mở màn hội thao.

Một số hình ảnh tại lễ khai mạc hội thao:

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc

Các đơn vị tham gia diễu hành, biểu dương lực lượng

Hội thao thu hút hơn 2.000 HLV, VĐV sẽ tham gia thi 24 nội dung