- "Tuyển nữ Việt Nam đến Malaysia để đòi lại HCV SEA Games từ Thái Lan"
- FIFA thán phục hai bàn thắng từ chấm phạt góc của nữ tiền vệ Tuyết Dung
- Đến lượt đội tuyển nữ Việt Nam gặp sự cố tại Malaysia
Trước khi bước vào trận đấu căng thẳng này, đội nữ Thái Lan (mới đá 2 trận) tạm dẫn đầu sau hai trận toàn thắng trước Myanmar 3-2 và Malaysia 6-0, hiệu số 9/2.
Trong khi đó, tuyển nữ Việt Nam cũng có 6 điểm nhưng phải xếp thứ hai do kém về hiệu số. Cụ thể, thầy trò HLV Mai Đức Chung chỉ có hiệu số 6/1 sau các trận thắng Philippines 3-0 và Myanmar 3-1.
Tuyển nữ Việt Nam mở tỉ số từ sớm (Ảnh: Tiểu Lam)
Ở trận cuối vào ngày 24-8, cả hai đội đều gặp đối thủ yếu khi Việt Nam gặp Malaysia và Thái Lan gặp Philippines. Điều đó đồng nghĩa, đội nào thắng trong cuộc đọ sức giữa Việt Nam và Thái Lan sẽ nắm chắc cơ hội vô địch. Cái khó cho HLV Mai Đức Chung và các học trò là đang thua chỉ số phụ.
Ngay ở phút 11, Phạm Hải Yến đã mở tỉ số cho đội tuyển nữ Việt Nam. Từ tình huống Huỳnh Như tung cú sút chìm qua chân hậu vệ Thái Lan, khiến thủ môn Boonsing vất vả cản phá, Hải Yến đã có mặt đúng lúc dứt điểm bồi vào lưới trống.
Nhưng niềm vui đó chỉ kéo dài khoảng 30 phút. Trước khi hiệp 1 khép lại, hàng thủ Việt Nam thiếu tập trung, để Thongsombut tận dụng thể lực vượt trội, đi bóng và dứt điểm đánh bại thủ môn Kiều Trinh.
Nhưng vẫn để Thái Lan (áo trắng) gỡ hoà (Ảnh: Tiểu Lam)
Sang hiệp 2, cả hai đội nều nỗ lực nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi. 1-1 là tỉ số cuối cùng của trận đấu. Sau trận này, cả hai cùng được 7 điểm nhưng Thái Lan vẫn xếp trên do hiệu số tốt hơn (9/3 so với 6/2).
Như vậy, đội tuyển nữ Việt Nam đã để vuột mất cơ hội quý giá giành HCV trước lượt đấu cuối. Tất nhiên, họ vẫn còn cách nỗ lực ghi thật nhiều bàn vào lưới Malaysia, nhưng vẫn sẽ phải nhìn sang trận Thái Lan gặp Philippines cùng giờ để biết số phận mình ra sao.