HLV Park Hang-seo thừa nhận gặp áp lực trước trận gặp chủ nhà Thái Lan

ANTD.VN - HLV Park Hang-seo cho biết khi còn làm việc tại Hàn Quốc đã vài lần đá với các đại diện bóng đá Thái Lan song lần này với tư cách HLV trưởng U23 Việt Nam, ông gặp áp lực, nhất là khi xem họ đá 2 trận vòng bảng rất tốt trước U20 Nhật Bản và U23 CHDCND Triều Tiên.

Phát biểu tại họp báo, HLV Park Hang-seo chia sẻ rất vui mừng với chiến thắng 2-1 trước chủ nhà U23 Thái Lan, qua đó đoạt hạng ba chung cuộc giải M-150 Cup.

Ông Park nói: "Tôi hài lòng vì cầu thủ đã thực hiện đúng ý đồ chiến thuật ban huấn luyện đề ra. Cầu thủ của tôi hôm nay thi đấu rất chăm chỉ, tôi phải cảm ơn họ vì điều đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng cần phải rất tỉnh táo vì đây chỉ là trận thắng ở một giải giao hữu, hàng thủ còn bộc lộ nhiều sai lầm đẩy đội vào tình thế phải chống đỡ vất vả ở cuối trận".

HLV Park Hang-seo thở phào nhẹ nhõm và cho biết rất vui khi chiến thắng U23 Thái Lan

Trước câu hỏi đánh giá về màn trình diễn của Công Phượng và Quang Hai, ông thầy 58 tuổi cho rằng cả hai đều đã có một trận đấu tốt. “Nhưng không chỉ hai người đó, mà theo tôi tất cả cầu thủ ra sân hôm nay đều chơi tốt. Quan trọng là họ đã tuân thủ tốt chiến thuật để đánh bại chủ nhà Thái Lan”, HLV Park nhấn mạnh.

Khi được đề nghị đánh giá về đội trưởng Xuân Trường – người đá 3 trận tại giải, ngay cả trong trận thắng U23 Thái Lan cũng đã thi đấu không thật sự ấn tượng. Ông Park cho biết hai trận trước, sức khỏe của Xuân Trường không tốt, trận này được cải thiện và đã có một đường chuyền cho Công Phượng ghi bàn. 

Theo ông Park, không riêng Công Phượng mà tất cả các thành viên U23 Việt Nam đã thi đấu tốt, và ông cảm ơn học trò vì điều này

Đây là lần đầu tiên HLV Park Hang-seo dẫn dắt U23 Việt Nam đối đầu với Thái Lan. Ông chia sẻ: “Khi còn làm việc tại Hàn Quốc, tôi có nhiều lần đá với Thái Lan, còn lần này với tư cách HLV trưởng U23 Việt Nam tôi có chút áp lực. Trước đó ở vòng bảng M-150 Cup, tôi đã xem Thái Lan đá với U20 Nhật Bản và U23 CHDCND Triều Tiên, họ đá khá tốt. Trận này tôi đã có chiến thuật khắc chế họ và có được chiến thắng. Một lần nữa, tôi phải cảm ơn học trò đã thực hiện tốt chiến thuật tôi đề ra”.

Lý giải vì sao ưa thích áp dụng đội hình 3-4-3 cho U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo cho biết đây là sơ đồ có nhiều ưu điểm đặc biệt, sắp tới tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, ông sẽ áp dụng thêm sơ đồ 5-4-1. Thời gian qua, các tuyển thủ ít nhiều làm quen với 2 sơ đồ này và sẽ tiếp tục rèn giũa thêm trước khi đá giải chính thức tại Trung Quốc sẽ diễn ra sau đây khoảng 20 ngày.