13h hôm nay, U20 Việt Nam - U20 Honduras:

HLV Lê Thụy Hải: "U20 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết"

ANTD.VN - Nhà cầm quân lão luyện Lê Thụy Hải vốn nổi tiếng với những phát ngôn khác người và gây sốc, nhưng lần này thì khác.

Chiều nay, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ bước vào trận cuối cùng vòng bảng của U20 World Cup. Sau hai lượt trận, U20 Việt Nam đang xếp thứ ba với 1 điểm, còn đối thủ Honduras xếp cuối và chưa có điểm nào. Một chiến thắng trước nhà Á quân U20 CONCACAF này sẽ giúp U20 Việt Nam có 4 điểm, qua đó sẽ có mặt ở vòng sau với tư cách đội nhì bảng, hoặc (1 trong 4) đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Trên thực tế, đội bóng trẻ của Honduras đã cho thấy họ không phải là một tập thể mạnh. Điều đó được thể hiện qua hai trận thua trước U20 Pháp và U20 New Zealand. Honduras có những cầu thủ to khỏe, chơi kỹ thuật, nhưng sự kết dính và đặc biệt là tính kỷ luật lại không cao. Đây là điểm mà HLV Hoàng Anh Tuấn có thể khai thác.

U20 Việt Nam sau hai trận vừa qua cho thấy dù tuổi đời còn trẻ, nhưng vẫn nổi bật với điểm mạnh tinh thần. Họ ra quân trước New Zealand bằng một thái độ sòng phẳng, trong khi thua Pháp trong thế mất người nhưng vẫn không bị vỡ trận như nhiều đội bóng khác.

Lê Thụy Hải, một trong những nhà cầm quân lão luyện nhất của bóng đá Việt Nam sau quá trình theo dõi đội U20, cũng đánh giá rất cao vấn đề này. Trước giải, ông Hải gây sốc khi liên tục chỉ trích HLV Hoàng Anh Tuấn về việc cho các cầu thủ nhồi quá nhiều thể lực và không chú trọng kỹ chiến thuật. Nhưng ở thời điểm này, mọi thứ đang được hòa quyện tốt khiến ông có một cái nhìn khác.

“Qua hai trận, tôi thấy các em chơi rất tự tin, dám chơi một cách sòng phẳng với những đối thủ mạnh hơn nhiều. Tinh thần thi đấu của các  cầu thủ cũng là một điều đáng để khen ngợi. Đặc biệt là ở trận với Pháp, đội chơi thiếu người nhưng vẫn nỗ lực đến phút cuối cùng”, ông Lê Thụy Hải nói.

Đánh giá về đối thủ Honduras cũng như cơ hội của Việt Nam, cựu HLV của Bình Dương cho biết: “Tôi thấy Honduras chơi có chất phủi. Tức là có nhiều cầu thủ khỏe, kỹ thuật tốt, nhưng tính kỷ luật lại không cao. Điều này trái ngược với Việt Nam. Đội bóng của HLV Hoàng Anh Tuấn được tổ chức rất tốt, chơi bọc lót, kín kẽ và luôn có đồng đội hỗ trợ nhau. Honduras có những cầu thủ sẵn sàng đột phá cá nhân, và nếu Việt Nam tiếp tục phát huy được điểm mạnh, sẽ hạn chế được sức mạnh của đối thủ này”.

Tuy nhiên, ông Lê Thụy Hải cho rằng mấu chốt của vấn đề không phải chỉ là hàng thủ, mà phải là hàng công. U20 Việt Nam cần một chiến thắng, dĩ nhiên, để thắng thì phải biết ghi bàn. Sau hai trận vừa qua, hàng công của chúng ta chơi nỗ lực nhưng lại chưa có được bàn nào, nhất là trong trận gặp New Zealand.  

“Chúng ta làm rất tốt ở khâu phòng ngự, nhưng muốn đi tiếp thì phải biết ghi bàn. U20 Việt Nam chỉ có hàng tiền vệ chơi ổn, còn phía trên các tiền đạo chưa thể hiện được gì nhiều. Đó là lý do mà Việt Nam là đội duy nhất chưa ghi được bàn ở giải năm nay. Tóm lại, đây là trận đấu mà chúng ta có nhiều động lực hơn hẳn đối thủ. Và tôi cũng có một niềm tin ở các em. Nếu chúng ta nỗ lực và có bàn thắng trước, cơ hội sẽ là rất lớn vì đội bạn dễ nản và buông xuôi. U20 Việt Nam đang nắm quyền tự quyết trong tay và tôi sẽ chờ xem các em thi đấu thế nào”.