HLV Hữu Thắng khiêm tốn đón nhận lời khen của đồng nghiệp Kim Shin-hwan

ANTD.VN - Sau trận ra quân SEA Games thắng 4-0, HLV Nguyễn Hữu Thắng cảm ơn lời khen của đồng nghiệp bên phía Đông Timor và cho biết: "Chúng tôi có sự tự tin, biết khả năng, năng lực của mình như nào".

Phát biểu tại họp báo sau trận, HLV Hữu Thắng cho biết ông hài lòng với tinh thần nhập cuộc của các học trò: "Tỉ số phản ánh đúng cục diện trận đấu. Chúng tôi thắng một cách xứng đáng. Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế mà tôi sẽ phải làm việc kỹ với học trò sau trận đấu này".

Hiệp 2 trận đấu này, khi tỷ số khá an toàn (dẫn 3-0), một số vị trí của U22 Việt Nam đã tỏ ra chủ quan khiến HLV Hữu Thắng đã phải liên tục hò hét, nhắc nhở học trò. Ông cũng thừa nhận điều này trong buổi họp báo.

Đánh giá về màn trình diễn của Văn Hậu - người có 3 bàn thắng và một đường kiến tạo trong chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam, HLV Hữu Thắng vui mừng chia sẻ: "Đây là cầu thủ tốt của U20 và hòa nhập tốt ở U22. Nói bất ngờ thì không, vì cậu ấy từng có những bàn thắng khó như thế trong quá khứ. Sự tiến bộ của Văn Hậu là tín hiệu tốt cho U23 Việt Nam, khi những Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh đều đã 'cứng tuổi' để dự SEA Games".

Tỏ ý chưa hài lòng về việc các học trò bỏ lỡ khá nhiều cơ hội, HLV Hữu Thắng cho biết ông sẽ nhắc nhở toàn đội phải biết chắt chiu cơ hội hơn nữa. "Những trận tới sẽ không dễ có những cơ hội như thế, vì vậy không thể lãng phí", thuyền trưởng U22 Việt Nam nhấn mạnh.

Có mặt dự họp báo, tiền vệ Xuân Trường cho biết, anh cùng đồng đội rất cảm động và hưng phấn khi nhìn thấy rất đông CĐV Việt Nam cùng lá đại kỳ Tổ quốc xuất hiện trên sân Seleyang cổ vũ đội tuyển, đồng thời cho rằng trận thắng là "liều thuốc tinh thần" rất tốt cho toàn đội bước vào các trận đấu tiếp theo.

U22 Việt Nam thắng đậm U22 Đông Timor 4-0 nhưng còn lãng phí nhiều cơ hội

Về phần mình, HLV trưởng U22 Đông Timor, Kim Shin-hwan cho biết: "Chúng tôi chỉ có 3 ngày tập luyện, giải trong nước không dừng lại. Đông Timor sẽ chơi tiến bộ hơn trong những trận tới. U22 Việt Nam mạnh hơn rất nhiều và xứng đáng có một chiến thắng. Tất cả các cầu thủ Việt Nam đều chơi tốt trong trận đấu này".

HLV Kim Shin-hwan dành nhiều lời ngợi khen và đánh giá U22 Việt Nam là ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Phản ứng về phát biểu này, HLV Hữu Thắng khiêm tốn: "Tôi cảm ơn lời khen của HLV Đông Timor dành cho U22 Việt Nam. Chúng tôi có sự tự tin, biết khả năng, năng lực của mình như nào. Tôi muốn học trò hiểu rằng chúng ta cần phải bước từng trận một".

Với trận thắng 4-0 trước Đông Timor, U22 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng B (trận cùng giờ Thái Lan hòa Indonesia 1-1). Tuy nhiên HLV Hữu Thắng cho rằng một trận thắng chưa thể nói gì về cục diện bảng đấu, vì trước mắt còn tới 4 thử thách nữa. Ngày 17-8, U22 Việt Nam đá trận thứ 2 gặp U22 Campuchia.

Video tổng hợp các tình huống đáng chú ý trận U22 Việt Nam 4-0 U22 Đông Timor