19h45 hôm nay 20-8, U22 Việt Nam - U22 Philippines:

HLV Hữu Thắng: "Đây là trận then chốt"

ANTD.VN - HLV đội U22 Việt Nam - Nguyễn Hữu Thắng cho rằng trận gặp U22 Philippines tối nay có ý nghĩa rất quan trọng với toàn đội trong việc tạo đà tâm lý, cũng như có những tính toán thích hợp cho 2 cuộc đối đầu với Indonesia và Thái Lan còn lại.

Ảnh: DUY AN

Lúc này, U22 Việt Nam đang có 6 điểm cùng ngôi đầu bảng B sau 2 lượt trận đầu tiên của vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 29. Trong các trận đấu với U22 Đông Timor và U22 Campuchia, Công Phượng và các đồng đội đều ghi được mỗi trận 4 bàn, riêng ở trận thứ hai để thủng lưới 1 bàn.

Đó là một khởi đầu khá suôn sẻ trong bối cảnh trình độ các đội ở Đông Nam Á đang xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, 6 điểm ở một bảng đấu có 6 đội chưa phải điều bảo đảm tấm vé đi tiếp. Chính vì thế, U22 Việt Nam cần phải tận dụng hơn nữa việc gặp các đối thủ được đánh giá thấp hơn để tích lũy thêm lợi thế cho mình. 

Với HLV Hữu Thắng, trận gặp Philippines vô cùng quan trọng. Bởi thế mà sáng  qua tại đại bản doanh của đội ở khách sạn Berjaya Times Square tại Kuala Lumpur, chiến lược gia này đã cho các học trò ngồi nghiên  cứu, mổ băng về đối thủ U22 Philippines. Điều này là khác biệt so với 2 trận đấu trước đó, bởi ông Thắng chỉ phân tích chứ không mổ băng một cách kỹ càng vậy.

“Đây là trận đấu mang tính then chốt. Các cầu thủ của tôi cần phải hiểu kỹ về đối thủ này để nắm được từng điểm mạnh, điểm yếu của họ. Có như thế, khi vào sân mới có thể tự tin hơn trước đối thủ này”, HLV Hữu Thắng chia sẻ. Được biết, trong buổi phân tích băng hình này, ông Thắng  đặc biệt lưu ý các học trò về thể hình và khả năng chơi phản công của đối thủ.

Với 6 điểm và còn 3 trận chưa đấu như hiện tại, theo tính toán, U22 Việt Nam cần thêm 5 điểm nữa để có thể chắc chắn giành vé vào bán kết. Chính vì thế, 3 điểm trong trận gặp Philippines được coi như một nhiệm vụ bắt buộc. Tất nhiên, do vẫn còn cơ hội nên Philippines (đang có 1 trận thắng, 1 thua) sẽ không buông xuôi. Nhưng không còn cách nào khác, thầy trò HLV Hữu Thắng phải giành 3 điểm nếu không muốn đẩy tính chất của những cuộc đọ sức với Indonesia và Thái Lan căng thẳng lên mức sinh - tử.

Ở trận đấu tối nay, U22 Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của 2 trụ cột là hậu vệ Đoàn Văn Hậu và tiền vệ Lương Xuân Trường, do cả hai đều phải nhận thẻ vàng trong 2 trận liên tiếp trước đó. HLV Hữu Thắng sẽ buộc phải tìm ra những phương án thay thế để vẫn đảm bảo được chất lượng trong cả công lẫn thủ của đội.

Đầu tiên, ở vị trí hậu vệ trái của Văn Hậu, người có thể thay thế lúc này chỉ có thể là Văn Thanh. Trước khi đảm nhiệm hành lang phải, Văn Thanh vốn là một hậu vệ trái và đã chơi rất ấn tượng ở HAGL cũng như ĐT Việt Nam. Sở dĩ Văn Thanh lúc này phải đá hậu vệ phải, là do HLV Hữu Thắng trọng dụng sự “tài không đợi tuổi” của Văn Hậu.

Khi mà cầu thủ 18 tuổi không thể ra sân, Văn Thanh gần như chắc chắn sẽ được kéo về cánh trái. Còn ở biên phải, Đình Trọng hoặc Văn Kiên sẽ sẵn sàng ra trận. Trong khi đó, việc thay thế tiền vệ của Gangwon - Xuân Trường ở trung tuyến là vấn đề ít nan giải hơn.

Người đồng đội lâu năm của Xuân Trường ở HAGL là Tuấn Anh là cái tên khả thi nhất có thể được xếp đá cặp cùng Duy Mạnh. Tuấn Anh chưa đạt 100% thể lực, nhưng bù lại, khả năng bao quát và đọc trận đấu của anh có thể giúp U22 Việt Nam giữ nguyên sức sáng tạo và đột biến. Nếu có thêm 3 điểm tối nay, HLV Hữu Thắng sẽ dễ dàng đưa ra những tính toán hơn cho hai cuộc đối đầu khó khăn nhất vòng bảng, với Indonesia vào ngày 22-8 và Thái Lan vào ngày 24-8.