Hé lộ nguyên nhân vì sao Juventus bất ngờ bán Bonucci cho AC Milan

ANTD.VN - AC Milan đã chiêu mộ thành công trung vệ Leonardo Bonucci từ Juventus, trong bối cảnh rất nhiều CĐV của họ vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra.

Trung vệ Leonardo Bonucci của Juventus đã chính thức cập bến AC Milan với giá 40 triệu euro trong sự ngỡ ngàng của rất nhiều người. Huyền thoại Del Piero thậm chí đã phải thốt lên: "Không thể tin nổi, nó như một trò đùa vậy".

Bonucci chính thức ra mắt AC Milan

Dù đã 30 tuổi, nhưng Bonucci vẫn nhận được một bản hợp đồng lên tới 5 năm. Tuy nhiên, mấu chốt của vụ chuyển nhượng này là ở chỗ, vì sao Juve lại chịu bán đi một trong những trung vệ hay nhất của mình. Hơn nữa, lại bán cho chính đối thủ ở Serie A thay vì Man City hay Chelsea, những đội bóng Anh đã theo đuổi Bonucci từ rất lâu.

Lý giải cho điều này, trang thể thao uy tín 101greatgoals đã đưa ra lý do: Mẫu thuẫn giữa Bonucci và HLV Allegri của Juventus đã nảy sinh nhiều lần trong mùa giải vừa qua. Đặc biệt là ở chung kết Champions League, nơi Juve phơi áo 1-4 trước Real Madrid.

Mâu thuẫn với HLV Max Allegri là lý do Bonucci phải ra đi

Trong giờ nghỉ giải lao (tỉ số đang là 1-1), cầu thủ Juve to tiếng với nhau trong phòng thay đồ và Bonucci là nhân vật chính. Trung vệ 30 tuổi lên tiếng chỉ trích phong độ của Dybala, sau đó, Bonucci tiếp tục chĩa mũi dùi vào hậu vệ Barzagli khiến không khí rất nặng nề.

Mọi chuyện sau đó như thế nào thì chúng ta đã rõ. Juve bước vào hiệp 2 như mất hồn, và để thua tan tác 3 bàn nữa, ngậm ngùi nhìn Real nâng cúp.

Không còn cách nào khác, lúc này Juventus buộc phải loại Bonucci vì mục tiêu chung. Còn tại sao họ không bán trung vệ này cho Man City hay Chelsea, là bởi Bonucci muốn ở lại Italia để tiện chăm sóc gia đình và tiếp tục quá trình chữa bệnh cho cậu con trai Matteo.