Hai lực sĩ Việt Nam chia nhau HCV và HCB tại giải châu Á

ANTD.VN - Đêm 18-9 (giờ Việt Nam), lực sĩ Thạch Kim Tuấn và đồng đội Trần Lê Quốc Toàn chia nhau hai vị trí nhất, nhì hạng 56 kg nam môn cử tạ Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á lần 5 năm 2017 (AIMAG 5) đang diễn ra tại Turkmenistan.

Phần thi chung kết hạng 56kg nam môn cử tạ AIMAG 5 khởi tranh từ 21h đêm 18-9. Hai đại diện của Việt Nam là Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn tranh tài cùng 9 VĐV khác, song vắng các lực sĩ mạnh hàng đầu thế giới của Trung Quốc và Indonesia.

Vì vậy, không khó hiểu khi chung cuộc, hai VĐV của Việt Nam chia nhau vị trí nhất nhì.

Ở phần thi cử giật, Kim Tuấn đăng ký mức khởi điểm 125 kg trước khi thành công ở mức tạ cuối là 131 kg (xếp đầu bảng), trong khi Quốc Toàn đạt 123 kg.

Thạch Kim Tuấn và Trần Lê Quốc Toàn chia nhau nhất nhì hạng 56kg nam

Trước đó, tuyển cử tạ Việt Nam có thêm 1 HCĐ của Vương Thị Huyền tại hạng 48 kg nữ.

Trong phần cử giật, Huyền xếp đầu với thành tích 85kg. Tuy nhiên sang phần cử đẩy, cô chỉ đạt 101 kg, giành HCĐ với tổng cử 186 kg. Trong khi Xiao Haiying (Trung Quốc) cử đẩy đạt 110 kg, qua đó giành HCV với tổng cử 190kg. HCB thuộc về một nữ lực sĩ chủ nhà với tổng cử 189 kg.

Đây là thành tích khá đáng tiếc bởi Huyền từng giành HCB thế giới năm 2011 với mức tạ tổng tổng cử 195kg.

Vương Thị Huyền thi đấu không đúng sức và chỉ giành HCĐ

Cũng trong đêm 18-9, đoàn Việt Nam có tấm huy chương đầu tiên tại môn điền kinh, do công VĐV nhảy xa nữ Bùi Thị Thu Thảo. Tại chung kết, Thu Thảo đạt thông số 6m36, giành HCB. Tấm HCV thuộc về Rypakova (Kazakshtan) với thành tích 6m43.

Kết thúc ngày thi đấu chính thức đầu tiên của đại hội, Đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 1 HCV, 2 HCB và 4 HCĐ, tạm xếp thứ 11 trên bảng tổng sắp huy chương.

Bảng xếp hạng AIMAG 5 sau ngày thi đấu 18-9