HAGL có đòi nổi món nợ trước Hà Nội FC ở Hàng Đẫy tối nay?

ANTD.VN - HAGL đang rất nóng lòng đòi món nợ thua đến 0-5 trước Hà Nội FC ở V-League cách đây hơn một tháng, trong trận tứ kết lượt về Cúp Quốc gia vào 19h tối nay trên sân Hàng Đẫy.

Trận đấu bù vòng 3 V-League hôm 5-4 là một kỷ niệm buồn với HAGL. Chiếc thẻ đỏ của Tăng Tiến cộng với 5 bàn thua trắng, khiến đội bóng phố Núi phải nhận một trong những thất bại đáng quên nhất của mình trong nhiều năm trở lại đây.

Trận thua 0-5 trước Hà Nội FC cách đây hơn 1 tháng là kỷ niệm buồn với HAGL (đỏ)

Tối nay, vẫn là Hàng Đẫy và vẫn trong vai những vị khách, HAGL đang ôm mộng đòi cả vốn lẫn lãi trong bối cảnh đội chủ nhà gặp nhiều thua thiệt về lực lượng. Sau trận lượt đi tứ kết Cúp Quốc gia hòa 2-2 tại Pleiku cách đây 4 ngày, Hà Nội FC chịu tổn thất lớn khi nhận liên tiếp 5 án phạt từ Ban Kỷ luật VFF. Ngoài việc HLV Chu Đình Nghiêm bị cấm chỉ đạo 4 trận, các cầu thủ quan trọng như Thành Lương, Đại Đồng cũng phải chịu án treo giò. Chân sút chủ lực Oseni cũng khó ra sân vì chấn thương.

Có thể thấy HAGL quyết tâm như thế nào khi đóng cửa tập kín vào chiều qua nhằm có được sự tập trung cao nhất. Ở lượt đi, dù để đội khách cầm hòa 2-2, nhưng đội bóng phố Núi đã cho thấy rất nhiều tín hiệu lạc quan về lối chơi, nhất là nếu so sánh với chính họ cách đó 1 tháng ở Hàng Đẫy.

Công Phượng lúc này đã quen với việc ghi bàn, Xuân Trường càng ngày càng chỉn chu ở hàng tiền vệ, Văn Toàn vẫn năng nổ còn Văn Thanh luôn đầy nhiệt huyết, tất cả họ sẽ mang lại nhiều hy vọng cho HAGL ở trận đấu tối nay.

Liệu Văn Toàn và các đồng đội có phục hận thành công?

Tuy nhiên, nếu đội bóng của bầu Đức chủ quan và nghĩ rằng Hà Nội FC thua thiệt về lực lượng tức là yếu đi, thì họ có thể đã sai lầm. Không có Thành Lương, nhưng đội bóng Thủ đô vẫn còn đó Văn Quyết hay Quang Hải để làm điểm tựa.

“Tỉ số 2-2 ở lượt đi mang tới cơ hội cho chúng tôi. Đây là một trận đấu quan trọng, lại được chơi trên sân nhà, không có lý gì chúng tôi lại không tận dụng lợi thế của mình để có được kết quả như mong muốn", Văn Quyết tự tin.

Ở trận lượt về này, Hà Nội FC chỉ cần tối thiểu một trận hòa 0-0 hoặc 1-1 là giành quyền vào bán kết, vì luật bàn thắng sân khách. Trong khi đó, nếu hòa 2-2, hai đội sẽ bước lên chấm luân lưu 11m để phân định thắng thua. 

Kết quả tứ kết lượt đi và loạt trận lượt về Cúp Quốc gia 2018