Hạ bệ Thái Lan, điền kinh Việt Nam thống trị SEA Games 29

ANTD.VN - Lần đầu tiên trong lịch sử tham dự SEA Games, điền kinh Việt Nam đã vượt qua Thái Lan để xếp vị trí thứ nhất toàn đoàn tại đại hội, với tỷ số HCV so với đối thủ là 17-9.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của môn điền kinh SEA Games 29 (ngày 26-8), tuyển điền kinh Việt Nam xuất sắc giành thêm 3 HCV.

VĐV Trần Thị Yến Hoa nỗ lực đoạt HCV 100m rào nữ với thành tích 13 giây 40 giây. Ngay sau đó, VĐV Nguyễn Văn Lai bảo vệ thành công HCV nội dung 5.000m nam với thành tích 14 phút 55 giây 15, trước khi tổ 4x400m tiếp sức nữ gồm Nguyễn Thị Oanh, Quách Thị Lan, Hoàng Thị Ngọc và Nguyễn Thị Huyền giành tấm HCV cuối cùng trong ngày với thành tích 3 phút 33 giây 38.

Tổ 4x400m tiếp sức nữ giành HCV thứ 17, khép lại kỳ SEA Games rất thành công với tuyển điền kinh Việt Nam khi vượt qua Thái Lan để đứng đầu Đông Nam Á (Ảnh Vũ Vy)

Như vậy, đội tuyển điền kinh Việt Nam đã kết thúc SEA Games 29 với thành tích ấn tượng 17 HCV, 11 HCB, 6 HCĐ; bỏ xa điền kinh Thái Lan (9 HCV, 13 HCB, 11 HCĐ) và chủ nhà Malaysia (8 HCV, 8 HCB, 11 HCĐ)...

Một kỳ SEA Games đầy ấn tượng khi các VĐV đã nỗ lực tối đa, xuất sắc mang về những HCV danh giá như 100m, 200m nữ của Lê Tú Chinh, 400m của Nguyễn Thị Huyền hay 4x100m tiếp sức nữ...

Và quan trọng hơn, với việc giành tới 17 HCV (gấp đôi hai đoàn xếp nhì và ba), lần đầu tiên Việt Nam lật đổ sự thống trị của điền kinh Thái Lan để giành ngôi nhất toàn đoàn tại SEA Games.

Đây là tín hiệu vui cho điền kinh và thể thao Việt Nam nói chung hướng tới ASIAD 2018.

Việt Nam xếp đầu toàn đoàn, giành 17/46 HCV của môn điền kinh SEA Games 29

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Tổng thư ký Liên đoàn điền kinh Việt Nam cho biết: “Hai kỳ SEA Games trước, Thái Lan đều đoạt 17 HCV và Việt Nam chỉ giành được 10 chiếc ở SEA Games 27 và 11 chiếc tại SEA Games 28. Tuy nhiên, đến kỳ SEA Games 29 này, điền kinh Việt Nam đã vượt đoàn Thái Lan với 17 HCV để vươn lên vị trí dẫn đầu. Với kết quả này, có thể khẳng định điền kinh Việt Nam đang bắt đầu đạt đến tầm châu Á nhờ có sự đầu tư cả bề rộng lẫn chiều sâu.

HLV tuyển điền kinh Việt Nam Vũ Ngọc Lợi bày tỏ: “Bao nhiêu năm trong nghề, tôi cảm thấy vinh dự vô cùng khi cùng điền kinh Việt Nam lần đầu tiên qua được Thái Lan để dẫn đầu toàn đoàn tại SEA Games. Thời gian tới, điền kinh Việt Nam sẽ tiếp tục chuẩn bị thật tốt cho Đại hội thể thao châu Á năm 2018 (ASIAD 2018) và hướng tới đấu trường thế giới Olympic 2020”.

Ngày 27-8, tuyển điền kinh Việt Nam sẽ về nước, kết thúc kỳ SEA Games thành công hơn mong đợi.