Giành thêm 4 HCV, đoàn Việt Nam trụ vững vị trí tốp đầu

ANTD.VN - Với 4 HCV giành được trong ngày (tính tới 17h30 hôm nay 22-8), đoàn Thể thao Việt Nam có tổng cộng 12 HCV và giữ vững vị trí thứ 3 toàn đoàn trên bảng tổng sắp.

Người mang về tấm HCV thứ 12 cho đoàn Việt Nam là VĐV Nguyễn Thị Thi - nội dung bi sắt đơn nữ, sau khi cô thắng đối thủ đến từ Thái Lan với tỷ số 13-12 trong trận chung kết lúc 17h hôm nay (22-8). 

Trước đó, lần lượt võ sĩ karate Nguyễn Thị Hồng Anh - vô địch đối kháng hạng cân dưới 68kg nữ, Nguyễn Thị Như Hoa (đấu kiếm, kiếm 3 cạnh nữ), Đặng Nam (TDDC, vòng treo) đã giành HCV cho đoàn.

Võ sĩ Hồng Anh thắng trong trận chung kết, giành HCV cho đoàn Việt Nam (ảnh VNE)

Cũng trong hôm nay, các VĐV wushu như Phạm Quốc Khánh, Nguyễn Thùy Linh, Trần Xuân Hiệp góp thêm 3 HCB.

Cùng với đó là các HCĐ của Nguyễn Thục Anh (wushu), Chu Đức Anh-Lộc Thị Đào (bắn cung), Xe đạp đồng đội nam tính giờ, Nguyễn Thị Hằng, Lê Thị Khánh Vy, Nguyễn Văn Nhật (cùng của đội tuyển karatedo), Huỳnh Ngọc Tân (boxing), Hoàng Thị Phương Giang (wushu), Sơn Khớp (bi sắt).

Tính đến 17h30 hôm nay (22-8), đoàn Thể thao Việt Nam đã đoạt 12 HCV, 8 HCB, 18 HCĐ, tạm xếp thứ ba sau chủ nhà Malaysia (33 HCV, 24 HCB, 15 HCĐ) và Singapore (14 HCV, 16 HCB, 16 HCĐ).

Từ 18h hôm nay, hai môn thế mạnh là bơi và điền kinh với nhiều nội dung chung kết sẽ thi đấu, hứa hẹn mang về thêm ít nhất 3 HCV cho đoàn.