Giải chưa kết thúc, CLB Hà Nội đã có thể mãn nguyện

ANTD.VN - Chưa rõ có vô địch vào cuối mùa hay không nhưng ngay thời điểm này, CLB Hà Nội đã có thể mãn nguyện với kỷ lục 10 trận bất bại và quan trọng hơn là hình ảnh các khán đài Hàng Đẫy được lấp đầy.

Với việc đánh bại chủ nhà SLNA mới đây, CLB Hà Nội chạm mốc 10 trận bất bại (8 trận thắng, 2 trận hòa), qua đó phá kỷ lục 9 trận bất bại của Long An (2015) và Thanh Hóa (2017) để trở thành đội bóng có khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử V-League.

Dẫn đầu bảng xếp hạng với 26 điểm, CLB Hà Nội hiện bỏ xa đội xếp sau là Quảng Ninh tới 6 điểm, gấp đôi điểm số của đương kim vô địch Quảng Nam (hạng 7, 13 điểm) và hơn đội chót bảng Nam Định tới 21 điểm.

Bên cạnh những thống kê cơ học, hầu hết các chuyên gia đều chung nhận định, thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm là đội bóng khó đánh bại nhất ở mùa này.

Lâu lắm rồi sân Hàng Đẫy mới tái diễn cảnh vạn người xếp hàng vào sân xem V-League

Về khía cạnh cá nhân, đội bóng Thủ đô được đánh giá có dàn cầu thủ đồng đều, mức độ chênh lệch giữa đội hình đá chính và dự bị gần như ngang bằng. Và với 12 bàn thắng, gần gấp ba lần số bàn thắng của các đối thủ xếp sau, ngoại binh Oseni là cái tên gây ấn tượng nhất sau 10 vòng đấu.

Thế nhưng cái được nhất với CLB Hà Nội lại đến từ khán đài. Thống kê cho thấy, trong 4 trận được đá sân nhà vừa qua, lượng khán giả tới sân Hàng Đẫy trung bình là 14.000 người/trận, cao gần gấp đôi lượng khán giả trung bình của giải và cao gấp nhiều lần so với với chính CLB Hà Nội ở các mùa giải trước.

Những khán đài Hàng Đẫy đầy ắp khán giả tạo thêm động lực để cầu thủ cống hiến

Kể từ khi bước lên chơi chuyên nghiệp năm 2009, "nỗi buồn" khán giả cùng hình ảnh sân Hàng Đẫy "vắng như Chùa Bà Đanh" đeo bám đội bóng Thủ đô, dù về thành tích (3 chức Vô địch, 4 lần Á quân, 1 Siêu cúp) họ không chịu kém cạnh bất cứ đội bóng nào ở V-League.

Có tổng cộng 56.000 khán giả tới sân Hàng Đẫy xem 4 trận đấu của CLB Hà Nội tại V-League 2018. Vòng 1 là 13.000 người, vòng 3 là 20.000 người, vòng 6 là 10.000 người, vòng 9 là 13.000 người.

"Bóng đá không khán giả là thứ bóng đá chết" - bầu Đỗ Quang Hiển đã từng chia sẻ và từ quan điểm này, ông chủ đội bóng Thủ đô đã tìm mọi cách để khỏa lấp các khán đài.

Những nỗ lực bền bỉ, đầu tư mạnh tay của lãnh đạo đội bóng, cộng thêm nhiều yếu tố khách quan như cú hích từ kỳ tích U23 Việt Nam, đã giúp sân Hàng Đẫy "hồi sinh" hình ảnh "chảo lửa", vốn chỉ xuất hiện ở thời bóng đá bao cấp trước đây.

Con số trung bình 14.000 khán giả/trận, hình ảnh những khán đài chật kín trong khi hàng ngàn người phải đứng ngoài sân vì hết vé... mang lại niềm vui, sự mãn nguyện cho các thành viên CLB Hà Nội. Và điều đó tác động ngược trở lại tới tinh thần, ý chí của cầu thủ mỗi khi ra sân với trách nhiệm "đá vì khán giả".