Futsal Việt Nam nằm ở bảng "dễ chịu" tại vòng chung kết châu Á 2018

ANTD.VN - Với việc lọt tới bán kết mùa 2016, Futsal Việt Nam nằm ở bảng đấu khá "dễ chịu" cùng chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa, Malaysia và Bahrain, tại vòng chung kết Futsal châu Á 2018.

Ngày 12-12, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) công bố kết quả bốc thăm vòng chung kết Futsal châu Á 2018 sẽ diễn ra từ ngày 1-2 đến 11-2-2018 tại Đài Bắc Trung Hoa.

Theo đó, 16 đội xuất sắc nhất vòng loại được chia nhóm hạt giống, bốc thăm vào 4 bảng đấu. Với thành tích xếp thứ tư mùa giải 2016, lá phiếu bốc thăm đã đưa đội tuyển Futsal Việt Nam vào bảng A cùng Malaysia, Bahrain và chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa.

Futsal Việt Nam (áo đỏ) tái ngộ đối thủ Malaysia tại vòng chung kết châu Á 2018

Đây là bảng đấu khá dễ chịu so với 3 bảng còn lại. Cụ thể tại bảng B, 3 đội bóng tên tuổi là Uzbekistan, Hàn Quốc và Tajikistan chung bảng với đội bóng từng 3 lần vô địch châu Á (2006, 2012, 2014) là Nhật Bản. Trong khi đó, đương kim vô địch Iran (11 lần vô địch châu Á) tranh tài với các đối thủ Iraq, Trung Quốc và Myanmar ở bảng C.

Ở bảng đấu cuối cùng, đội tuyển Futsal Thái Lan đối đầu với Cộng hòa Kyrgyzc, Li-băng và Jordan.

Tại vòng chung kết Futsal châu Á 2018, các đội thi đấu vòng tròn 1 lượt tại mỗi bảng tính điểm xếp hạng, chọn hai đội nhất nhì mỗi bảng vào tứ kết.