FIFA thán phục hai bàn thắng từ chấm phạt góc của nữ tiền vệ Tuyết Dung

ANTD.VN - Ngày 9-8, trang chủ Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) đã đăng tải bài viết với nhiều thông tin thú vị về nữ tiền vệ Nguyễn Thị Tuyết Dung của đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam.

"Ghi bàn trực tiếp từ chấm phạt góc là điều hiếm thấy đối với cả những cầu thủ ngôi sao trên thế giới. Tuy nhiên, một nữ vận động viên trẻ từ Việt Nam đã cho thấy kỹ thuật đỉnh cao khi ghi tới 2 bàn từ chấm phạt góc trong cùng một trận đấu", FIFA mở đầu bài viết bằng lời giới thiệu hấp dẫn xen lẫn thán phục dành cho nữ tiền vệ Tuyết Dung của Việt Nam.

Kỷ lục bằng hai chân ghi 2 bàn thắng từ chấm phạt góc trong một trận đấu được Tuyết Dung lập tại giải Vô địch Đông Nam Á 2015, khi đội tuyển nữ Việt Nam đánh bại Malaysia 7-0 và Tuyết Dung có một cú hat-trick.

Video: Hai pha ghi bàn từ chấm phạt góc bằng hai chân khác nhau của Tuyết Dung

Bài viết của FIFA cho hay, Tuyết Dung thần tượng siêu sao người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo và tấm áo yêu thích của cô cũng mang số 7 như thần tượng. "Tuyết Dung là cầu thủ mới nổi cách đây hai năm, nhưng hiện cô là trụ cột, thủ lĩnh của đội tuyển nữ Việt Nam. Điều đó không còn gì bàn cãi nữa", bài viết nhấn mạnh.

Tại vòng loại Asian Cup 2018 hồi tháng 4 vừa qua, Tuyết Dung đóng góp cho tuyển Việt Nam 4 bàn, trong đó có bàn thắng vào lưới Myanmar, giúp tuyển nữ Việt Nam toàn thắng cả 4 trận để đoạt vé tham dự Vòng chung kết Asian Cup 2018.

Bài viết về Tuyết Dung đăng trên trang chủ FIFA

"Tôi hài lòng với màn biểu diễn của mình tại vòng loại châu Á vừa qua. Giải đó chúng tôi ghi được 27 bàn và chỉ lọt lưới duy nhất 1 bàn, giành vé xứng đáng vào thẳng vòng chung kết", Tuyết Dung chia sẻ.

Theo tiền vệ đang khoác áo CLB Phong Phú Hà Nam, ước mơ lớn nhất của cô là cùng đội tuyển nữ Việt Nam đoạt vé World Cup 2019 tại Vòng chung kết châu Á vào tháng 4-2018 tại Jordan dành cho 5 đội có thành tích tốt nhất. 

"Cơ hội dự World Cup là bình đẳng với cả 8 đội tham dự. Tôi tin Việt Nam sẽ không để cơ hội quý giá lần này trôi qua và đội tuyển sẽ lần đầu giành vé tham dự World Cup. Nếu giành được vé dự World Cup, đó sẽ là kinh nghiệm tuyệt vời cho tôi và các đồng đội khi được chạm trán với những đội bóng hàng đầu thế giới", Tuyết Dung nói với FIFA.

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn trang web tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới, Tuyết Dung thổ lộ rằng chính cựu HLV Trần Vân Phát là người có ảnh hưởng lớn nhất, đào tạo cô có được như ngày hôm nay. Cô cũng cho biết nếu có cơ hội, ước mơ được thi đấu tại các giải bóng đá nữ hàng đầu châu Á như tại Hàn Quốc, Nhật Bản hay Trung Quốc.