ĐT Việt Nam không ngán sân cỏ nhân tạo

ANTD.VN - Ở trận đấu gặp Afghanistan trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019 vào ngày mai 28-3, ĐT Việt Nam sẽ phải đá sân trung lập với mặt cỏ nhân tạo tại Tajikistan. Dù vậy, đây không phải thách thức lớn với thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng.

ĐT Việt Nam không ngán sân cỏ nhân tạo ảnh 1ĐT Việt Nam làm quen sân cỏ nhân tạo ở Dushanbe, Tajikistan. Ảnh: DUY AN

Các đội tuyển bóng đá Việt Nam vốn không hề quen với việc thi đấu trên sân cỏ nhân tạo. Lần cuối cùng một đội bóng của chúng ta thi đấu một giải chính thức trên sân cỏ nhân tạo là ở SEA Games 2015 tại Singapore. So với thời điểm ấy, chỉ một số ít tuyển thủ trong đội hình hiện tại từng được nếm trải mặt sân kiểu như vậy.

Ở trận đấu vào ngày mai trước Afghanistan tại sân Republican Central ở Tajikistan, bài toán hóc búa, trên lý thuyết, lại được đặt ra khi chúng ta phải thi đấu trên mặt sân không phải cỏ thật, và lại ra sân với mục tiêu giành 3 điểm.

Dù vậy, theo thông tin từ Tajikistan, HLV Hữu Thắng không coi đây là một trở ngại. Nhờ mối quan hệ tốt với LĐBĐ Tajikistan, đội tuyển Việt Nam đã được bố trí thêm 1 buổi tập để làm quen với mặt sân này. Như vậy, Công Phượng và các đồng đội có 3 ngày để thích nghi với mặt sân mới.

Theo đánh giá của HLV Hữu Thắng, mặt sân Republican Central rất tốt, phẳng phiu, mặt cỏ khá mịn, đây chính là yếu tố có thể giúp cho lối chơi ban bật nhỏ, kỹ thuật của ĐT Việt Nam phát huy tác dụng.

“Dù là mặt sân cỏ nhân tạo, nhưng cũng không quá khác biệt so với cỏ thật. Các cầu thủ của tôi đã dễ dàng làm quen và tôi nghĩ không có vấn đề gì lớn lắm”, HLV Hữu Thắng nói. Một yếu tố thuận lợi nữa cho ĐT Việt Nam ở trận này là thời tiết. Không như những dự báo về sự khắc nghiệt của thiên nhiên ở đây, thời tiết tại Thủ đô Dushanbe của Tajikistan rất dễ chịu. Nền nhiệt dao động từ 15 đến 20 độ C, trời khô ráo và rất lý tưởng cho một trận đấu bóng đá. 

Đối thủ của ĐT Việt Nam ngày mai - ĐT Afghanistan có tới 7 tuyển thủ đang chơi ở các giải chuyên nghiệp của Đức, nhưng đó không phải vấn đề quá lớn. Mục tiêu của thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn là 3 điểm.