'ĐT Việt Nam dự World Cup 2030', Ryan Giggs có quá lời?

ANTD.VN - Giám đốc Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF Ryan Giggs trong buổi lễ ra mắt đã có những phát biểu gây xôn xao, trong đó nổi bật là việc cựu cầu thủ 43 tuổi này tin có thể giúp sức để bóng đá Việt Nam dự VCK World Cup sau đây 13 năm.

World Cup là một giấc mơ còn xa vời với bóng đá Việt Nam, nên khi có một ngôi sao danh tiếng đề cập đến khả năng dự Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh với đội tuyển của chúng ta, rất rất nhiều con tim yêu bóng đá Việt đã thổn thức.

Giggs là một trong những ngôi sao được yêu mến nhất, đến từ đội bóng có lượng fan hùng hậu nhất Việt Nam, nên phát biểu của anh vì thế càng được chú ý hơn.

Giggs là nguồn cảm hứng của các cầu thủ trẻ Việt Nam

Tuy nhiên, một số bình luận trên mạng xã hội lại cho rằng dường như Giggs đã... nói hơi quá. Việc chỉ ký hợp đồng 2 năm với PVF, mỗi năm sang Việt Nam chỉ... 2 lần có thể khiến cho huyền thoại M.U không sâu sát được với những công việc của trung tâm. Hơn nữa, trong suốt cả sự nghiệp của mình, Giggs chưa từng được dự một VCK World Cup nào cùng đội tuyển xứ Wales, và tất nhiên, kinh nghiệm của ông ở đấu trường này cũng bằng không.

Tuy nhiên, nếu để ý, người ta sẽ thấy sự hiện diện của Giggs và Scholes ở trung tâm PVF không hoàn toàn trên khía cạnh chuyên môn. Những việc chăm lo phát triển tài năng trẻ đã có những HLV, thầy giáo khác lo. Giggs ở đó để trở thành nguồn cảm hứng cho tất cả sau những gì mà anh từng cống hiến cho Manchester United.

Bóng đá trẻ Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong những năm qua, với những gì mà các đội U16 hay U19 rồi U20 đã thể hiện. Thêm vào đó, những trung tâm hiện đại, tối tân như PVF xuất hiện nhiều hơn trên cả nước, các mầm non sẽ càng có nhiều điểm tựa để đạt lên một tầm cao mới.

Hơn nữa, đấu trường World Cup vào năm 2030 sẽ được mở rộng lên 48 đội, thay vì 32 như hiện nay. Điều đó đồng nghĩa, cơ hội của ĐT Việt Nam sẽ lớn hơn so với bây giờ. Châu Á khi đó sẽ có 8,5 suất (8 suất chính thức và 1 suất đá play-off). Bóng đá Việt Nam chỉ cần nỗ lực trở thành 1 trong 8 đội mạnh nhất châu Á là có thể hoàn tất giấc mơ này.

Những trang thiết bị tối tân như thế này sẽ giúp nâng cao chất lượng cầu thủ Việt

Trên thực tế, điều này đã từng xảy ra. Năm 2007, khi Asian Cup được tổ chức trên sân nhà, ĐT Việt Nam đã chơi xuất sắc, vượt qua vòng bảng và lọt vào tứ kết. Đó cũng là thời điểm người ta ghi nhận Việt Nam là 1 trong 8 đội mạnh nhất châu Á.

Với những gì đang diễn ra, như việc chúng ta đã giành vé dự VCK Asian Cup 2019, hay đội U22 có vé dự VCK U23 châu Á 2018... tất cả đều lạc quan điều này hoàn toàn có thể lặp lại sau 13 năm nữa.

Năm 2030, Giggs có thể sẽ không còn ở Việt Nam nữa mà đang dẫn dắt một đội bóng hàng đầu nào đấy. Nhưng biết đâu đấy, người ta sẽ phải cảm ơn anh vì nguồn cảm hứng mà anh mang tới cho các cầu thủ Việt Nam ngày hôm nay. World Cup là một giấc mơ xa xỉ, nhưng không phải là không thể trong tương lai!