Đoàn Việt Nam kết thúc Para Games 2017 với 40 HCV

ANTD.VN - Sau 4 HCĐ môn bóng bàn giành được vào trưa nay (23-9), đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam đã kết thúc hành trình chinh phục Para Games 2017 với thành tích 40 HCV, 61 HCB, 60 HCĐ, xếp thứ tư toàn đoàn.

Đoàn Việt Nam lên đường dự Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á - Para Games 2017 từ ngày 13-9, với 141 VĐV, tham gia tranh tài ở 8 môn gồm bơi lội, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông, boccia, bóng đá khiếm thị và bóng bàn.

Tuyển cử tạ người khuyết tật Việt Nam giành 4 HCV và đều phá kỷ lục đại hội

Sau 10 ngày tập luyện và thi đấu, các VĐV đã nỗ lực hết sức để giành tổng cộng 40 HCV, 61 HCB, 60 HCĐ, phá 11 kỷ lục, qua đó giúp đoàn Việt Nam kết thúc đại hội ở vị trí thứ tư, xếp trên Philippines (20 HCV) và xếp sau Thái Lan (68 HCV), chủ nhà Malaysia (90 HCV), Indonesia (126 HCV).

Trong 40 HCV của đoàn, đội tuyển điền kinh đóng góp nhiều nhất với 17 HCV, kế đến là bơi (15 HCV). Tuyển cử tạ và cờ vua cùng có 4 HCV. Đặc biệt, 4 VĐV giành HCV cử tạ cho đoàn Việt Nam đều thiết lập kỷ lục mới tại đại hội.

Kình ngư Võ Thành Tùng giành 3 HCV, phá 3 kỷ lục đại hội

Ở phương diện cá nhân, đoàn có một số VĐV xuất sắc như Nguyễn Hoàng Minh - 3 HCV điền kinh nam gồm 400m, 800m, 1500m; VĐV Nguyễn Thị Hải - 3 HCV điền kinh nữ gồm ném lao, đẩy tạ, ném đĩa; VĐV Võ Thanh Tùng - 3 HCV môn bơi gồm 50m, 200m tự do, 100m ngửa và phá kỷ lục ở cả 3 nội dung tham gia.

Tối nay 23-9, Para Games 2017 sẽ chính thức bế mạc tại Kuala Lumpur (Malaysia).

Thành tích huy chương của các đội tuyển đoàn Việt Nam

Bảng xếp hạng chung cuộc Para Games 2017