Đoàn thể thao Việt Nam có kỷ lục đầu tiên tại SEA Games 29

ANTD.VN - Hai cung thủ Nguyễn Tiến Cương - Châu Kiều Oanh được BTC xác nhận đã lập kỷ lục SEA Games nội dung đôi nam nữ cung 3 dây khi ghi được 159/160 điểm ở trận tranh HCĐ.

Trong ngày thi đấu 18-8, đoàn Việt Nam đặt hy vọng huy chương vào nội dung đôi nam nữ cung 3 dây môn bắn cung, với sự tham gia của hai cung thủ hàng đầu Việt Nam hiện nay là Nguyễn Tiến Cương và Châu Kiều Oanh.

Tiến Cương và Kiều Oanh đã dễ dàng vượt qua vòng loại và tứ kết. Tuy nhiên ở bán kết, 2 cung thủ của Việt Nam chỉ ghi được 152 điểm, thấp nhất trong 4 đội và phải chấp nhận bước vào trận tranh HCĐ với Philippines.

Xem cặp Tiến Cương - Kiều Oanh của Việt Nam phá kỷ lục SEA Games 29

Ở cuộc so tài này, Tiến Cương và Kiều Oanh có phần thi gần như hoàn hảo khi giành 159/160 điểm (ghi 15 điểm 10 và 1 điểm 9 trong 16 lượt bắn), trong khi đối thủ Philippines chỉ giành 155 điểm.

Chỉ xếp thứ 3 chung cuộc, tuy nhiên số điểm mà Tiến Cương - Kiều Oanh ở trận tranh HCĐ được BTC SEA Games xác nhận là kỷ lục mới của đại hội. Kỷ lục cũ nội dung đôi nam nữ cung 3 dây là 157 điểm.

Tiến Cương - Kiều Oanh phá kỷ lục SEA Games khi ghi 159/160 điểm tuyệt đối

Đây có thể xem là niềm an ủi với Nguyễn Tiến Cương - người gây thất vọng khi không giành HCV cá nhân ngày thi đấu trước, nói riêng và với bắn cung Việt Nam nói chung.

Trong các ngày thi đấu còn lại, bắn cung sẽ thi đấu 5 nội dung còn lại với nhiệm vụ nặng nề là phải hoàn thành chỉ tiêu giành từ 3-5 HCV đã đăng ký trước ngày lên đường.

Kết thúc ngày thi đấu 18-8, đoàn Việt Nam tạm xếp thứ 6 trên bảng tổng sắp với 2 HCB, 1 HCĐ. Dẫn đầu là chủ nhà Malaysia với 7 HCV, 4 HCB, 3 HCĐ.

Bảng tổng sắp SEA Games 29 sau ngày thi đấu 18-8