Dàn sao K-League đến Hà Nội ngày 28-7

ANTD.VN - Ban tổ chức trận giao hữu cho biết đội Các ngôi sao K-League (Hàn Quốc) sẽ có mặt tại Hà Nội ngày 28-7 và ra sân tập ngay tối cùng ngày.

Theo đó, 18 cầu thủ đang có phong độ tốt tại K-League 2017 sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài (Hà Nội) vào 11h10 ngày 28-7. Sau đó đội di chuyển về khách sạn nghỉ ngơi, chuẩn bị cho buổi tập làm quen sân Mỹ Đình vào 18h tối cùng ngày.

Buổi tập đầu tiên này có thể là buổi tập duy nhất của đội Các ngôi sao K-League, bởi trận giao hữu diễn ra đúng một ngày sau đó.

Lee Geun Ho - Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2012 (số 9), sang Việt Nam lần này

Danh sách 18 cầu thủ K-League sang Việt Nam lần này được tuyển chọn dựa trên hệ thống phân tích dữ liệu bóng đá tại Hàn Quốc, cùng sự bầu chọn của khán giả K-League. Vì thế, đây là những cầu thủ có đẳng cấp và cao tại giải đấu cao nhất Hàn Quốc hiện tại.

Điều này đúng với tuyên bố của đại diện Liên đoàn Bóng đá Hàn Quốc trước đó là "sẽ mang đội hình chất lượng của K-League sang Việt Nam", và đánh bay những lo ngại về việc chỉ cử đội hình làng nhàng cho trận giao hữu này.

Đáng chú ý trong danh sách đội Các ngôi sao K-League phải kể đến 3 chân sút có thành tích đáng nể.

Đầu tiên là tiền đạo Lee Geun Ho, 32 tuổi, từng có 77 trận thi đấu cho đội tuyển Hàn Quốc, đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2012 và hiện là đồng đội của Xuân Trường ở CLB Gangwon. Trong 212 trận đã thi đấu, anh ghi 64 bàn. Mùa 2017 anh đã đá 17 trận, ghi 5 bàn và có 2 pha kiến tạo thành bàn.

Cầu thủ cao 1m96, Kim Shin Wook sẽ là cái tên cần chú ý với hàng thủ U22 Việt Nam

Kế đó là Yang Dong Hyun, người đã ghi 14 bàn cho CLB Pohang sau 23 vòng đấu K-League mùa này. Anh là cầu thủ Hàn Quốc đang dẫn đầu danh sách ghi bàn tại K-League, chỉ xếp sau ngoại binh người Brazil, Johnathan của CLB Suwan.

Đáng chú ý trên danh sách tiền đạo của Các ngôi sao K-League còn có Kim Shin Wook, cao tới 1m96, từng thi đấu 292 trận và ghi tới 108 bàn thắng. Mùa này anh đã ghi 9 bàn cho CLB Jeonbuk, gần nhất là trong trận đội nhà thắng CLB Sangmu 3-1 ngày 16-7.

Việc phía Hàn Quốc mang đội hình nhiều "sao" sang Hà Nội là nỗ lực rất lớn, bởi thời điểm này K-League đang trong giai đoạn quyết liệt. Sau vòng 23 diễn ra ngày 23-7, các đội sẽ bước vào vòng 24 ngày 2-8 tới, tuy nhiên các CLB vẫn chịu nhả quân để thành lập đội tuyển Các ngôi sao K-League sang Hà Nội giao hữu tối 29-7.