Đá giờ "chính Ngọ", U22 Việt Nam đè bẹp CLB Mokpo 4-1

ANTD.VN - Thi đấu từ 11h trưa đến 13h chiều, U22 Việt Nam có trận thắng CLB Mokpo 4-1 dưới nắng nóng 33, 34 độ C tại Hàn Quốc.

Hôm nay (5-8), U22 Việt Nam có trận đá tập đầu tiên trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, gặp CLB Mokpo đang chơi giải bóng đá hạng 3 của xứ sở kim chi.

Đáng chú ý, thời điểm diễn ra trận đấu là từ 11h trưa đến 13h (tức 9-11h giờ Việt Nam), dưới trời nắng nóng 34-35 độ C. Có thể hiểu đây là mục đích của HLV Hữu Thắng nhằm giúp các học trò quen dần với việc thi đấu dưới thời tiết tương tự ở SEA Games 29, khi chúng ta có một số trận đấu phải đá lúc 16h (giờ Malaysia).

Tại trận đấu gặp CLB Mokpo, HLV Hữu Thắng yêu cầu các phóng viên không được ghi hình camera hoặc phát trực tiếp trên mạng xã hội. V Trước đó ông thầy xứ Nghệ cũng áp dụng quy định tương tự trong các buổi tập chiến thuật của đội. Việc này nhằm giúp U22 Việt Nam giữ bí mật các phương án chiến thuật, trước sự do thám của các đối thủ SEA Games.

HLV Hữu Thắng với mục đích thử nghiệm đã cho ra sân đội hình không phải mạnh nhất, gồm thủ môn Tiến Dũng, 4 hậu vệ Thanh Thịnh, Đình Trọng, Tấn Sinh, Tấn Tài, 4 tiền vệ Lâm Ti Pông, Tuấn Anh (đội trưởng), Đông Triều, Văn Kiên, Quang Hải và phía trên là tiền đạo Hồ Tuấn Tài.

Do trận đấu mang tính chất đá tập, không giới hạn số lượng cầu thủ được thay nên đây là cơ hội để HLV Hữu Thắng tiếp tục xáo trộn đội hình, nhằm tìm ra những phương án tối ưu nhất.

Các cầu thủ chủ nhà Mokpo không quá nổi bật về thể hình nhưng có thể lực hơn hẳn cầu thủ Việt Nam và họ nhỉnh hơn trong các pha tranh chấp. Tuy nhiên về kỹ thuật và tổ chức tấn công, U22 Việt Nam hoàn toàn áp đảo đội bóng hạng 3 Hàn Quốc.

Tình huống đáng chú ý đầu trận đến ở phút 30 khi Lâm Ti Phông sút bồi đưa bóng trúng xà ngang. Hiệp 1 kết thúc không có bàn thắng nào được ghi.

Hồng Duy (phải) lập cú đúp trong trận U22 Việt Nam thắng CLB Mokpo 4-1 (Ảnh Tùng Lê)

Sang hiệp 2, HLV Hữu Thắng tung nguyên đội hình mới gồm Sỹ Huy, Văn Hậu, Văn Khánh, Tiến Dũng, Văn Thanh, Hồng Duy, Xuân Trường, Duy Mạnh, Văn Toàn, Công Phượng, Đức Chinh. Đội hình này mau chóng phát huy năng lực. 

Sau pha ghi bàn ở thế việt vị không được công nhận của Công Phượng, Hồng Duy mở tỷ số phút 60 và 2 phút sau đó hoàn tất cú đúp sau pha kiến tạo của Duy Mạnh.

Khoảng thời gian còn lại, Đức Chinh ghi 2 bàn trong khi CLB Mokpo có bàn danh dự ấn định 1-4 ở phút 85. Trận này tiền đạo Công Phượng chơi không mấy ấn tượng.

Thắng trận 4-1 tạo tâm lý hưng phấn cho U22 Việt Nam và quan trọng hơn là giúp thầy trò Hữu Thắng có bài học bổ ích cho SEA Games 29. Trước khi sang Malaysia dự đại hội, U22 Việt Nam còn 1 trận giao hữu tại Hàn Quốc gặp CLB Busan ngày 9-8.