Đã có giải pháp cho tương lai của De Gea

ANTD.VN - M.U đã mở cánh cửa để thủ môn David de Gea trở về Tây Ban Nha thi đấu cho Real Madrid, nhưng Los Blanco phải đáp ứng được điều kiện trao đổi cầu thủ với đội bóng của Manchester.

HLV Jose Mourinho ra điều kiện Real Madrid phải để bộ đôi hậu vệ Raphael Varane và tiền đạo Alvaro Morata sang Old Trafford, nếu muốn có sự phục vụ của thủ môn David De Gea. Động thái trên cho thấy M.U dường như không còn hy vọng giữ chân De Gea.

M.U mở cánh cửa để De Gea sang Real Madrid nhưng Los Blanco phải trao đổi cầu thủ

Tờ SunSport gần đây tiết lộ, Real Madrid sẵn sàng tăng gấp đôi mức phí chuyển nhượng so với trước đây, lên tới 60 triệu bảng Anh, để có được De Gea. Vì lý do này, Mourinho buộc phải đưa ra giải pháp cho tương lai của thủ thành từng tiến rất gần tới hợp đồng gia nhập Los Blanco cách đây 2 năm.

Real Madrid gần đây định giá Morata vào khoảng 50 triệu bảng. Cầu thủ 24 tuổi này cũng là mục tiêu theo đuổi của Chelsea. Trong khi đó, mức phí chuyển nhượng của Varane dao động từ 30 đến 40 triệu bảng. Hậu vệ người Pháp này chính là một trong những bản hợp đồng được Mourinho thực hiện còn dẫn dắt đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Với tổng giá trị chuyển nhượng khoảng 80 triệu bảng, Real Madrid nhiều khả năng sẽ không đáp ứng yêu sách của M.U. Thay vào đó, họ sẽ sử dụng “đấu pháp” quen thuộc, đó là tác động vào cá nhân cầu thủ để ngôi sao này gây áp lực trở lại CLB.

Theo một nguồn tin gần gũi với M.U, dù ở bất cứ trường hợp nào, Los Blanco cũng phải để ít nhất một cầu thủ sang Old Trafford như là một phần trao đổi trong hợp đồng để De Gea tới Bernabeu.

Việc De Gea mới rao bán căn biệt thự xa xỉ ở Bowdon, Greater Manchester là dấu hiệu cho thấy thủ môn này chuẩn bị chia tay M.U.