Cùng tranh giành Rodriguez: Ngoại hạng Anh chỉ là "sân sau"

ANTD.VN - Việc 4 CLB lớn của Anh tranh giành nhau để có được chữ ký của James Rodriguez từ Real Madrid cho thấy Premier League ngày càng thua kém so với La Liga của Tây Ban Nha.

James Rodriguez là “hàng thải” ở Real, nhưng là giấc mơ của các CLB Anh

Cái tên James Rodriguez là tâm điểm trên giới truyền thông đảo quốc sương mù những ngày gần đây. Man City, Chelsea, Arsenal và Liverpool tất cả đều thể hiện sự quan tâm tới ngôi sao người Colombia. Mức phí chuyển nhượng của tiền vệ này dự báo vào khoảng 50 triệu bảng, không rẻ chút nào. Kể từ lúc Zinedine Zidane ngồi vào băng ghế huấn luyện của Real Madrid từ đầu năm 2015, cựu cầu thủ của Monaco không còn là sự lựa chọn hàng đầu tại Bernabeu. Không được thi đấu thường xuyên, dĩ nhiên Rodriguez khó có thể duy trì phong độ như thời đỉnh cao.

Bất chấp tình trạng ấy, “hàng thải” của Real Madrid vẫn được các đội bóng hàng đầu của Premier League chào đón. Điều đó cho thấy Ngoại hạng Anh không có nhiều lựa chọn nếu muốn ký hợp đồng với một ngôi sao từ La Liga của Tây Ban Nha. Năm 2014 các đội bóng của đảo quốc sương mù từng tranh nhau Angel Di Maria - cũng từ Real Madrid, trước lúc M.U trở thành người chiến thắng. 

Trái với diễn biến trên, Chelsea đang phải chật vật giữ chân ngôi sao hàng đầu Eden Hazard trước sự lôi kéo của Real Madrid, trong lúc M.U nguy cơ mất thủ môn David de Gea - mục tiêu tuyển mộ khác của Los Blanco. Hậu vệ của Arsenal, Bellerin cũng nằm trong tầm ngắm của Barcelona từ lâu. Nếu mọi chuyện diễn ra thuận lợi, tất cả những cái tên trên có thể gia nhập La Liga trong mùa hè năm nay.

Không phải cho đến bây giờ giới truyền thông mới đề cập đến làn sóng di cư của các ngôi sao hàng đầu từ Premier League tới La Liga và đổi lại những bản hợp đồng thuộc dạng “hàng thải”. Xu hướng này bắt đầu từ năm 2003, khi David Beckham đang ở thời kỳ đỉnh cao chuyển sang thi đấu cho Real. Một năm sau đến lượt Michael Owen, rồi Luka Modric… và gần đây là Gareth Bale từ Tottenham. 

Tuy không kiếm được tiền bản quyền truyền hình béo bở như Ngoại hạng Anh, nhưng các đội bóng của La Liga như Real Madrid và Barcelona rất chịu chi cho những thương vụ “trọng điểm”. Ngoài mức phí chuyển nhượng, họ luôn chuẩn bị mức đãi ngộ hấp dẫn. Bên cạnh đó, các ngôi sao hàng đầu của 

Premier League cũng bị thuyết phục bởi cơ hội gặt hái thành công ở những CLB hàng đầu La Liga. Nếu muốn đăng quang ở Champions League, không nơi nào tốt hơn Real Madrid và Barcelona. Thống kê cho thấy, bộ đôi khổng lồ của La Liga thay nhau vô địch châu Âu tới 6 lần trong 10 năm gần đây. 4 chiến thắng còn lại chia đều cho Premier League và Serie A (M.U năm 2008, Chelsea 2012, AC Milan năm 2007 và Inter Milan năm 2010).